Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thành lập 6 tổ chức Đảng theo nghị quyết 28

14:16 21/09/2022

Chiều 20-9, Đoàn kiểm tra của Thành uỷ do đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy là trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hải Phòng về kết quả thực hiện nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Cùng dự có lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan.
Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban  Tổ chức Thành uỷ chủ trì cuộc kiểm tra tại Đảng uỷ khối Doanh nghiệp về thực hiện NQ28

      Theo lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp, với đặc thù Đảng bộ khối có đa số tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (gần 70%) nên việc thực hiện nghị quyết 28 gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy khối.  Đảng ủy khối ban hành 4 nghị quyết, 11 kế hoạch, 23 quyết định, 12 chương trình công tác, 2 chương trình phối hợp, 5 kết luận trực tiếp hoặc có liên quan tới lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết 28.

                                

Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Đỗ Quang Khoa báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện NQ28

        Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy khối thành lập được 6 tổ chức cơ sở Đảng theo nghị quyết 28, bằng 80% chỉ tiêu đại hội 3 của Đảng bộ khối đề ra. Cùng với đó, Đảng ủy khối chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện và kết nạp đảng viên mới (đã kết nạp 158 đảng viên mới). Tuy nhiên, Đảng ủy khối cũng gặp một số khó khăn do không có chính quyền, tổ chức công đoàn cùng cấp; việc vận động thành lập tổ chức Đảng ở doanh nghiệp có nhiều vướng mắc…

          Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và các biện pháp sáng tạo trong thực hiện NQ28 của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp. Tuy nhiên, số lượng các tổ chức Đảng được thành lập so với quy mô doanh nghiệp, số lượng công nhân của thành phố còn thấp. Đồng chí Đào Trọng Đức mong muốn Đảng uỷ Khu Kinh tế có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, sáng tạo hơn để thực hiện nghị quyết, đặc biệt chú trọng tới chất lượng, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp./.

                                                                                                                                          Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông