Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và bảo đảm an sinh xã hội

19:53 05/12/2008

Sáng 4-12, Ban Thường vụ Thành uỷ triệu tập hội nghị Thành uỷ lầnthứ 15 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008, bàn và ranghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 và nghị quyết chuyên đềvề "Xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Hải Phòng trong thời kỳCNH, HĐH đất nước".

Khu nhà ở tái định cư đường Lê Hồng Phong
Khu nhà ở tái định cư đường Lê Hồng Phong

Phó bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Lâm thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Thành uỷ về kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2009.

Tờ trình của Ban Thường vụ Thành uỷ chủ yếu tập trung vào những công tác Thành uỷ tập trung chỉ đạo; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, văn hoá - xã hội; công tác tổ chức - cán bộ, kiểm tra - giám sát, dân vận; công tác tham mưu, tổng hợp, giúp lãnh đạo, điều hành; công tác xây dựng chính quyền; công tác vận động quần chúng; công tác nội chính và nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.

Hội nghị thống nhất cao với những đánh giá của Ban Thường vụ Thành uỷ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008. Đó là, năm 2008 các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố nêu cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo đã phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân.


Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị - Ảnh VD


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng mạnh về cơ sở, thể hiện sự sâu sát, sáng tạo và quyết liệt hơn. Việc triển khai thực hiện chủ đề "Đẩy mạnh cải cách hành chính và giải phóng mặt bằng" gắn với tiếp tục phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được triển khai đồng bộ hơn; công tác giải phóng mặt bằng được thành phố chỉ đạo sát sao, quyết liệt, bước đầu có chuyển biến tích cực.

Kết quả thể hiện rõ nét nhất là: có 11/15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; các chỉ tiêu còn lại tuy không đạt kế hoạch năm nhưng đều phát triển khá hơn so với năm 2007. Tổng sản phẩm trong nước đạt mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2000 đến nay, tuy nhiên, chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, cơ cấu nhóm ngành công nghiệp-xây dựng giảm so với cùng kỳ, vẫn còn một số chỉ tiêu kế hoạch như thuỷ sản, giải quyết việc làm, thu hút khách du lịch… chưa đạt kế hoạch đề ra.

Thành uỷ đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng mục tiêu cũng như một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và chủ đề hành động của năm 2009, nhất trí thông qua chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2009 đạt từ 12% trở lên; xác định chủ đề hành động của năm là "Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và bảo đảm an sinh xã hội".

Trên cơ sở đó, Thành uỷ đã thảo luận và thống nhất cao với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2009 mà Ban Thường vụ Thành uỷ đề ra; trong đó trọng tâm là: "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn chặt và đồng bộ với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt các biện pháp kiềm chế lạm phát, chủ động ngăn ngừa suy giảm để duy trì đà tăng trưởng kinh tế và chủ động đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, thực hiện tốt chủ đề hành động năm 2009".


TP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích