Đình chỉ việc tự ý phá dỡ công trình tại Cụm CN Vĩnh Niệm

17:33 17/02/2009

Ngày 12-2-2009, UBND TP đã có công văn giao UBND quận Lê Chân tổ chức xử lý việc một số hộ dân tự ý phá dỡ bức tường ngăn giữa khu nhà điều hành Cụm công nghiệp (CCN) Vĩnh Niệm và khu tái định cư thuộc Dự án Hồ Sen- Cầu Rào 2 để lấn chiếm đất đai và xây dựng các công trình trái phép.

Chiều 16-2, phóng viên báo ANHP đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Tiến Du - Phó chủ tịch UBND quận Lê Chân xung quanh việc này. Ông Du khẳng định, sau khi làm việc với các bên liên quan và xem xét hiện trường đã cho thấy thực chất ở đây không có vấn đề lấn chiếm của các hộ dân.

Xuất phát từ vào khoảng đầu tháng 2-2009, hệ thống mương thoát nước của hơn 1.000 hộ dân ở khu dân cư số 1 phường Vĩnh Niệm chạy sau nhà điều hành (có mặt cắt trên 60m2) bị xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm lớn cho môi trường, nên khu dân cư vận động các hộ dân đóng tiền để cải tạo mương, ngoài ra là để xây dựng một ki-ốt làm trạm bảo vệ dân phố của khu dân cư.

Số kinh phí được đóng góp chủ yếu bởi XN tư nhân Đình Vũ, kinh doanh đa ngành nghề, trong đó có khai thác cát đá bán cho dân. Tuy nhiên, sau khi có tiền, khu dân cư đã tự ý phá dỡ khoảng 40 mét tường rào để tiến hành việc cải tạo mương. Việc làm này chưa được sự thống nhất của các bên liên quan và chấp thuận của UBND quận.

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP, UBND quận Lê Chân đã yêu cầu đình chỉ việc thi công cải tạo mương và tổ chức các cuộc họp giữa Cty cổ phần đầu tư cơ sở hạ tầng CCN Vĩnh Niệm, Trung tâm phát triển quỹ đất, các phòng chuyên môn của quận và đại diện lãnh đạo phường Vĩnh Niệm, khu dân cư để thống nhất phương án giải quyết dứt điểm.

Quận yêu cầu chính quyền phường, khu dân cư rút kinh nghiệm cách làm, tránh tuỳ tiện, đồng thời yêu cầu xây hoàn trả bức tường ngăn phần đã tháo dỡ theo đúng chỉ giới ban đầu.

TG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông