Đoàn công tác Đảng ủy doanh nghiệp TW làm việc với Thành ủy

15:57 13/12/2011

Chiều 12-12, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp TW do đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy khối làm trưởng đoàn, đã làm việc với thường trực Thành ủy về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành trao ảnh lưu niệm của thành phố tặng đồng chí Trương Quang Nghĩa
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành trao ảnh lưu niệm của thành phố tặng đồng chí Trương Quang Nghĩa

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy; Đỗ Trung Thoại - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP…

Theo số liệu báo cáo của Đảng ủy khối doanh nghiệp TW, hiện có khoảng 167 doanh nghiệp thành viên thuộc các tập đoàn, tổng công ty trong khối có trụ sở đóng trên địa bàn Hải Phòng. Trong đó có 1 Đảng bộ cấp trên cơ sở, 86 Đảng bộ, chi bộ cơ sở với 4.976 đảng viên đang sinh hoạt tại các cấp bộ Đảng khác nhau thuộc Đảng bộ thành phố, cùng 3.508 đảng viên đang sinh hoạt tại 67 Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc các Đảng bộ trong khối. Tính đến hết tháng 11, doanh thu của các doanh nghiệp trên đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.700 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.600 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 5 vạn lao động…

Tại buổi làm việc, với tinh thần trao đổi thẳng thắn, đại biểu hai bên đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến tăng cường hoạt động phối hợp về công tác xây dựng Đảng cũng như về điều kiện hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty thuộc khối trên địa bàn thành phố. Trong đó nhiều ý kiến đề cập đến việc tháo gỡ khó khăn, triển khai các dự án, tái cơ cấu, đào tạo nhân lực của các doanh nghiệp lớn như tập đoàn công nghiệp tàu thủy, điện lực, dầu khí…

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành khẳng định vai trò quan trọng của các doanh nghiệp đã góp phần tạo nên vị thế của Hải Phòng, vì vậy thành phố luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đối với những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải, Bí thư Thành ủy yêu cầu các ban ngành liên quan của thành phố rà soát các quy hoạch, dự án trong thời gian sớm nhất, tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng, trên nguyên tắc tổng thể và giữ vững sự ổn định.

Trong điều kiện thành phố đang đón các luồng đầu tư nước ngoài, cùng với việc tái cấu trúc nền kinh tế theo chỉ đạo của trung ương, các đồng chí Nguyễn Văn Thành và Trương Quang Nghĩa đều thống nhất cho rằng, hoạt động phối hợp giữa thành phố và Đảng ủy khối doanh nghiệp TW cần phải được tăng cường hơn nữa trên cơ sở ban hành các quy chế, để tạo điều kiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển cho doanh nghiệp.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích