ĐỘI CSĐT TỘI PHẠM VỀ MA TÚY-CAQ NGÔ QUYỀN Tập kích các nhóm “Bay tại gia”

08:31 16/12/2021

Nhận định trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là khi các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi giải trí đang tạm dừng hoạt động, các đối tượng phạm tội về ma túy chuyển hướng hoạt động, đặc biệt đám “dân chơi” do không thể lên bar sàn, vũ trường để thỏa cơn nghiền và “bay lắc” nên cũng tìm cách thích nghi, Đội CSĐT tội phạm về ma túy-CAQ Ngô Quyền đã nhanh chóng có những biện pháp chuyển hướng linh hoạt trong trấn áp loại tội phạm này.

Các biện pháp trinh sát nghiệp vụ cho thấy đối tượng trên sẽ tinh vi hơn, xảo quyệt hơn, chúng tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng hoặc các cơ sở lưu trú khác, và tiến hành giao dịch mua bán ma túy tại những điểm khó dự đoán. Hệ lụy của những cuộc vui chơi trác táng đó vì thế càng nguy hại gieo rắc tệ nạn ma túy, tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Bởi vậy, việc bám sát địa bàn, lăn lộn với cơ sở, dựa vào dân để tổ chức nắm bắt tình hình và di biến động của đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được Ban Chỉ huy Đội xác định có ý nghĩa quyết định thắng lợi trên trận tuyến ngăn chặn, đẩy lùi “cái chết trắng” của đơn vị. Từ đây, nhiều kế hoạch, phương án tấn công tội phạm được Đội khẩn trương xây dựng và tổ chức ra quân chớp nhoáng, đánh án thành công.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát địa bàn phát hiện tại khu vực nhà 57/40 Lạch Tray, Ngô Quyền nhiều đối tượng có biểu hiện nghiện lui tới về đêm. Cánh cửa ngôi nhà luôn khép, bên ngoài yên ắng nhưng những gia đình xung quanh đều nghe rõ những âm thanh của tiếng “bát” từ loa đài nện vang “thình thịch” đêm hôm càng thêm bức bối, gây mất ANTT. Từ phản ánh của người dân cùng những tài liệu thu thập được, Đội CSĐT ma túy CAQ Ngô Quyền đã lập án đấu tranh. Tới 21h ngày 23-11-2021, đơn vị phối hợp với CAP Lạch Tray đã bí mật đột kích vào nhà 57/40 Lạch Tray, phát hiện chủ nhà là Phạm Thanh Tuấn, sinh 1984 cùng hai đối tượng Đỗ Quang Huy, sinh 1976, ở phường Lạch Tray và Đặng Trung Kiên, sinh 1983, ở phường Đằng Giang đang cùng nhau sử dụng ma túy đá. Lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá tự tạo, 1 gói ma túy (nặng 0,47 gam Methamphetamine).

Tiếp đó, khoảng 23h30’ ngày 27-11, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với CAP Đằng Giang triệt phá ổ nhóm Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà số 62/1 Văn Cao, Đằng Giang, bắt giữ 5 đối tượng, thu 1 viên thuốc lắc màu xanh (có dập lo-go hình con cú mèo, nặng 0,54 gam MDMA); 1 viên thuốc lắc màu xanh (có dập lo-go hình đầu lâu, nặng 0,47 gam MDMA); 2 gói Ketamine (nặng 2,01 gam). Chủ nhà Phạm Thị Thùy Dương, sinh 1999 cùng các đối tượng khai nhận: Do thường lên bar sàn, vũ trường “bay lắc” nên khi dịch dã cả bọn đều thấy “nhớ” bèn tổ chức nhóm “bay tại gia”. Để được “bay” cho đã, chúng thường sử dụng cả “kẹo” và “ke” (thuốc lắc và Ketamine).

Ngày 27-11, sau khi kết nối với nhau, Phùng Anh Dũng, sinh 1997, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân và Nguyễn Đình Phúc, sinh 1992, ở phố Văn Cao, phường Đằng Giang đi mua ma túy đến nhà Dương cùng tổ chức sử dụng. Cuộc chơi còn có sự góp mặt của 2 cô gái ham vui là Vũ Thị H., sinh 1991, ở phường Đông Hải 2, quận Hải An và Nguyễn Hoàng P., sinh 1997, ở phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân. Khi lực lượng Công an ập vào bắt giữ, trong căn phòng nửa tối nửa sáng nhấp nháy ánh đèn ma quái, âm thanh chát chúa được phát ra từ bộ loa đài trong góc nhà, các nam thanh nữ tú nằm ngồi trên bộ ghế với các tư thế khác nhau chân tay múa may, đầu gật lắc một cách vô thức như những hình nhân.

Các đối tượng bị CAQ Ngô Quyền ra Quyết định khởi tố bị can

Trong 2 vụ án trên, Cơ quan CSĐT-CAQ Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn, Phạm Thị Thùy Dương, Nguyễn Đình Phúc và Phùng Anh Dũng cùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 11-11, Đội CSĐT tội phạm về ma túy-CAQ Ngô Quyền phối hợp với CAP Gia Viên  đã phá ổ nhóm Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà 1/13 phố Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên của Đặng Hoàng Thịnh, sinh 1974. Thịnh khai thường mua ma túy của Đặng Tùng Dương, sinh 1991, ở 30/116 Lạch Tray, phường Đông Hải và Vũ Thanh Mai, sinh 1989, ở 3/168 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, cùng quận Lê Chân về rồi rủ các bạn có cả nam và nữ về sử dụng. Từ lời khai của Thịnh, Cơ quan CSĐT-CAQ Ngô Quyền đã bắt giữ Dương và Mai; khám nhà Mai thu giữ 10 gói ma túy Methamphetamine (nặng 2,99 gam).

Cũng từ tập kích các ổ nhóm “bay tại gia”, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ngô Quyền đã giăng lưới bắt được “cá sộp” trong “làng mua bán thần chết". Đó là Nguyễn Hữu Toàn, sinh 1967, ở số 13DD37 Đồng Quốc Bình. Toàn là một loại lưu manh già, mấy năm trở lại đây trở thanh đại lý bán ma túy thuộc dạng cộm cán, có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với cơ quan chức năng. Lực lượng Công an từ quận đến phường đã đưa Toàn vào “tầm ngắm” từ lâu, song tên này quá khôn ngoan, xảo quyệt chỉ bán “hàng” cho người quen và chỉ cần một dấu hiệu bất thường sẵn sàng buông bỏ cả mối hàng lớn.

Cũng nằm trong “danh sách đen” của lực lượng Công an là Nguyễn Hữu Hải, sinh 1967, ở số 12DD58 Đồng Quốc Bình. Gã cũng là một lưu manh già, ăn chơi trác táng, hết thời nên thường tụ tập đồng bọn tại nhà “chơi” ma túy. Sau một thời gian lập án đấu tranh, khoảng 23h30’ ngày 30-11, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã ập vào bắt giữ Hải và 2 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Hải. Từ lời khai của Hải, Cơ quan CSĐT-CAQ Ngô Quyền đã bắt giữ Toàn; khám xét tại nhà tên này thu giữ nhiều gói ma túy (tổng trọng lượng ma túy thu trong vụ án là 65,79 gam Methamphetamine và 3 viên thuốc lắc màu hồng). Cơ quan CSĐT-CAQ Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hải về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Toàn về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy…

XUÂN NGỌC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông