Đôi nét về đại tướng trẻ nhất Triều Tiên

15:12 30/09/2010

Kim Jong-un - con trai út của Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên KimJong-il vừa được bầu vào hai chức vụ quan trọng, trong đó có vị trí PhóChủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương - vị trí quyền lực thứ hai trongquân đội, và trở thành thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng. Tất cảnhững diễn biến trên đã khiến dư luận thế giới tin chắc rằng KimJong-un sẽ là người được chọn kế nhiệm vị trí lãnh đạo Triều Tiên từngười cha Kim Jong-il.
Kim Jong-un - con trai út của Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên KimJong-il vừa được bầu vào hai chức vụ quan trọng, trong đó có vị trí PhóChủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương - vị trí quyền lực thứ hai trongquân đội, và trở thành thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng. Tất cảnhững diễn biến trên đã khiến dư luận thế giới tin chắc rằng KimJong-un sẽ là người được chọn kế nhiệm vị trí lãnh đạo Triều Tiên từngười cha Kim Jong-il.

Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về Kim Jong-un
Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về Kim Jong-un

Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il có 3 người con trai với 2 người vợ. Trưởng nam của ông là Kim Jong-nam, người từng được bồi dưỡng trong 10 năm để chuẩn bị đón nhận quyền lực. Tuy nhiên, cuối những năm 1990, một lần Jong-nam nói rằng nếu được kế nhiệm sẽ tiến hành cải cách nên đã bị “thất sủng”. Hiện người này sống lưu vong ở nước ngoài, phiêu bạt hết Australia lại qua Trung Quốc. Con trai thứ hai của ông Kim Jong-il là Kim Jong-chul, hiện giữ chức Trưởng ban Tổ chức trung ương đảng Lao động triều Tiên. Vì lý do sức khỏe và cá tính có phần mềm yếu nên cũng không được chọn là người kế nhiệm.

Con trai út của Chủ tịch Triều Tiên là Kim Jong-un, người vừa được phong cấp hàm đại tướng 4 sao. Đến nay, thế giới biết rất ít thông tin về người thanh niên này. Giới quan sát Hàn Quốc cho rằng Kim Jong-un sinh năm 1983, còn Bộ Thống nhất Hàn Quốc thì cho rằng Jong-un cầm tinh con chuột, tức sinh năm 1984. Gần đây, Bình Nhưỡng công bố năm sinh của vị tân đại tướng này là 1982. Giải thích về sự thay đổi “sơ yếu lý lịch” ấy, tờ Yonhap của Hàn Quốc cho rằng đó là sự làm tròn để tới năm 2012 tổ chức 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, mừng thọ 70 Chủ tịch Kim Jong-il và người kế nhiệm Kim Jong-un tròn 30 tuổi.

Tình báo Hàn Quốc cho hay Kim Jong-un học trung học ở Thụy Sĩ từ 1996 đến tháng 1-2001. Những năm 1990 trước khi sang Thụy Sỹ du học, Chủ tịch Kim Jong-il đã chỉ thị: “Không được để chủ nghĩa tư bản tiêm nhiễm”. Nghe lời bố, ngoài giờ học hầu như Kim Jong-un không tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào. Sau đó, người này trở về Bình Nhưỡng học đại học quân sự Kim Il Sung từ năm 2002 đến 2007. Việc học hành, rèn luyện của Jong-un được giám sát chặt chẽ ngay tại Phủ Chủ tịch. Theo nguồn tin riêng của tờ Yonhap, hiện nay Kim Jong-un cao 1,75 mét, nặng trên 90 kg và mắc chứng tiểu đường, huyết áp cao.

Giới quan sát Hàn Quốc cho hay, vì cá tính cũng như ngoại hình của Kim Jong-un rất giống cha nên được nhà lãnh đạo Triều Tiên chọn làm người kế nhiệm. Ông Kim Jong-il cho rằng Jong-un là người nam tính nhất, mạnh mẽ nhất vì dám uống rượu và lái chiếc Mercedes của bố khi mới 7 tuổi. Từ tháng 6-2009 bắt đầu xuất hiện thông tin Jong-un sẽ kế nhiệm vai trò lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên từ ông Kim Jong-il. Tờ "Joongang Ilbo" của Hàn Quốc số ra ngày 28-9 đưa tin Triều Tiên đã thành lập một đội vệ sĩ đặc biệt nhằm bảo vệ Kim Jong-un.

VIỆT ANH (tổng hợp)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông