Đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

15:12 13/12/2010

Sáng 11-12, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xãBạch Đằng đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượngvũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn ThịDoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; Nguyễn Thị Nghĩa, Phóbí thư thường trực Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP; đại diện Bộ tư lệnhQuân khu Ba, Bộ chỉ huy quân sự TP cùng đại diện các ban, ngành thànhphố...

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao cờ danh hiệu AHLLVTND cho xã Bạch Đằng
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao cờ danh hiệu AHLLVTND cho xã Bạch Đằng

Trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng, bảo vệ tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bạch Đằng đã không quản ngại hi sinh, gian khổ, góp sức cùng quân dân thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập tự do, xây dựng CNXH.

Đặc biệt, những năm gần đây, nền kinh tế của địa phương có những bước chuyển dịch tích cực, bình quân thu nhập đầu người đạt 8 triệu đồng/1người/ năm; hệ thống điện, đường, trường, trạm đã được cải tạo nâng cấp và kiên cố hóa; công tác chính sách xã hội được đặc biệt quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,5%; an ninh, quốc phòng luôn được giữ vững; công tác vận động đồng bào công giáo được chú trọng, đảm bảo tín ngưỡng theo khuôn khổ pháp luật; cán bộ, đảng viên luôn giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể luôn đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương.



Các đại biểu trồng cây lưu niệm


Tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, quân và dân xã Bạch Đằng trong những năm qua, đồng thời đặt niềm tin vào sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, tiếp tục nâng cao trình độ, tăng cường mối đoàn kết thống nhất, xây dựng xã ngày càng giàu đẹp... Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ, quân và dân xã Bạch Đằng.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khu di tích tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Đa, đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng liệt sĩ và một số gia đình ở thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng.



Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông