Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải

00:57 22/06/2018

Chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 21-6, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đại biểu HĐND TP tổ số 1 (quận Hồng Bàng-huyện Cát Hải-Bạch Long Vỹ) tiếp xúc cử tri tại huyện Cát Hải.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trực tiếp trả lời kiến nghị của cử tri huyện Cát Hải.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông tin tới cử tri huyện Cát Hải các nội dung tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội-quốc phòng an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo trả lời ý kiến cử tri Cát Hải tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa XV.

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại biểu HĐND TP tổ số 1 (quận Hồng Bàng-huyện Cát Hải-Bạch Long Vỹ) tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Cát Hải đã tham gia 10 lượt ý kiến tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Việc triển khai dự án tại đảo Cát Hải đã làm tắc nghẽn hệ thống mương thoát nước tại 3 xã: Nghĩa Lộ, Văn Phong, Hoàng Châu, gây ngập lụt một số khu dân cư mỗi khi trời mưa; tuyến đường 356 khu vực đảo Cát Hải, đoạn Cái Viềng-Phù Long và đoạn cửa ngõ thị trấn Cát Bà xuống cấp, đề nghị thành phố sớm khắc phục.

Đại diện cử tri xã Nghĩa Lộ, thị trấn Cát Hải đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị được đông đảo nhân dân hết sức quan tâm.

Ngoài ra, cử tri huyện Cát Hải cũng đề nghị thành phố xem xét, sớm hoàn thiện 1 số hồ chứa nước ngọt đang dang dở trên đảo Cát Bà và sớm đưa nước ngọt ra đảo Cát Hải để phục vụ đời sống dân sinh và hoạt động du lịch.

Hiện nay tình trạng bơm hút cát tại đảo Cát Hải đã làm ngư trường khai thác thủy sản ven bờ bị thu hẹp, ô nhiễm môi trường biển và nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt đã ảnh hưởng đến đời sống ngư dân...

Đề nghị thành phố làm việc với tỉnh Quảng Ninh và Bộ Tài nguyên và Môi trường để phân định rõ ranh giới, mốc giới mặt nước giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng để tạo sự thuận lợi trong công tác quản lý mặt nước.

Các đề xuất, kiến nghị về lĩnh vực mua sắm tài sản công, về lĩnh vực giáo dục, quan tâm đời sống dân sinh… cũng được các cử tri huyện Cát Hải nêu lên tại buổi tiếp xúc.

Theo đó, các cử tri huyện Cát Hải cũng bày tỏ sự nhất trí với chương trình, các nội dung Kỳ họp thứ 7, đồng thời, bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả kinh tế-xã hội mà thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018; ủng hộ các chủ trương đầu tư, các dự án lớn được thu hút triển khai trên địa bàn huyện đảo Cát Hải.

Phát biểu trước cử tri huyện Cát Hải, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã ghi nhận và trả lời các ý kiến kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc.

Đồng chí cũng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện nhằm đáp ứng, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

TG

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông