Đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng

15:32 09/10/2021

Nhằm chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV, sáng 9-10, các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc đại biểu cử tri huyện Tiên Lãng.

Cùng dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Quốc hội; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ: Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch  UBND thành phố; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Văn phòng UBND thành phố; lãnh đạo các ngành thành phố; huyện Tiên Lãng cùng đông đảo cử tri huyện. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, cuộc tiếp xúc cử tri được kết nối trực tuyến tới 21 điểm cầu xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2021 và dự kiến bế mạc vào ngày 13/11/2021.

Tại kỳ họp sẽ xem xét thông qua 2 dự án Luật, 4 dự thảo Nghị quyết gồm, Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng

Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa và Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Quốc hội xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Chuẩn bị kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã xây dựng và ban hành chương trình lấy ý kiến các cấp, các ngành góp ý vào các dự án Luật được thông qua và cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp…

Cử tri huyện Tiên Lãng kiến nghị trung ương khởi động lại Dự án Quai đê lấn biển Tiên Lãng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tiên Lãng bày tỏ tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự linh hoạt, trách nhiệm đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid- 19 vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Cử tri cũng bày tỏ phấn khởi trước những kết quả nổi bật của thành phố, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp trong cả nước, thành phố Hải Phòng vẫn giữ được bình yên, thực hiện được mục tiêu kép, đó là phòng chống tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri Vũ Hồng Chuân kiến nghị trung ương tái khởi động lại Dự án quai đê lấn biển
Cử tri Vũ Hồng Chuân, xã Vinh Quang kiến nghị trung ương tái khởi động lại Dự án quai đê lấn biển huyện Tiên Lãng

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc phòng chống Covid-19, sớm đưa đất nước trở lại bình thường mới; nên có giải pháp đồng bộ, có thể với từng vùng miền. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội.

Cử tri Vũ Hồng Chuân, xã Vinh Quang đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm chỉ đạo phê duyệt Quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đề nghị Trung ương, thành phố cho khởi động lại Dự án quai đê lấn biển huyện Tiên Lãng.

Ngoài ra, cử tri huyện Tiên lãng cũng đề nghị Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sớm ban hành Quyết định, hướng dẫn chỉ đạo việc triển khai thực hiện chương trình trong giai đoạn mới, sớm ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, làm cơ sở cho các tỉnh, thành phố xây dựng Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đề nghị Quốc hội có cơ chế đặc thù để xây dựng lực lượng dân quân biển tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đặc biệt với các tỉnh trọng điểm về quốc phòng, an ninh trên biển. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu bổ sung vào Luật Dân quân tự vệ mục: Thành lập Hải đội dân quân thường trực đối với các tỉnh thành phố ven biển trọng điểm….

Hải Phòng vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri Hải Phòng dành cho cá nhân đồng chí và các đại biểu Quốc hội thành phố tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV.

Thông tin với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tăng trưởng kinh tế quý III năm 2021 giảm mạnh ở hầu hết các địa phương, ngành, lĩnh vực do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Mặc dù tăng trưởng kinh tế quý III giảm mạnh do nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị tạm dừng nhưng tính chung 9 tháng, nền kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương 1,42%.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao đổi với cử tri huyện Tiên Lãng
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao đổi với cử tri huyện Tiên Lãng

Trong bối cảnh chung đó, 9 tháng qua Hải Phòng vẫn có mức tăng trưởng cao 12,28%. “Hải Phòng đã kiên cường đóng góp vào bình quân chung cả nước, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian tới, đặt trọng tâm vào việc thích ứng an toàn với dịch, tăng độ bao phủ của vắc xin, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ ưu tiên nguồn lực vắc xin cho Hải Phòng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Trao đổi với cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục các giải pháp hỗ trợ người dân người lao động.

Đối với Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia, từng địa phương cụ thể hóa theo tiềm lực của mình. Cần có chính sách xã hội hóa cho các địa bàn chưa có nước sạch; giải quyết bài toán nước sạch, môi trường, y tế, giáo dục ngay trong từng dự án đầu tư, nhất là dự án đầu tư khu đô thị, khu công nghiệp; giải quyết vấn đề rác thải nông thôn, thực hiện phân loại rác thải, áp dụng công nghệ hiện đại trong xử lý.

TRUNG KIÊN (ảnh Đàm Thanh)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông