Dư luận phẫn nộ và tiếp tục đấu tranh

16:59 04/03/2009

Ngày 2-3, Tòa án tối cao Mỹ công bố quyết định không xem xét đơn củacác nạn nhân chất độc da cam người Việt Nam và Mỹ kiện các công ty sảnxuất chất độc hóa học diệt cỏ được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.Quyết định bác đơn được thông qua ngày 27-2 và tòa án Mỹ không đưara bình luận nào về hành động này của họ.
Ngày 2-3, Tòa án tối cao Mỹ công bố quyết định không xem xét đơn củacác nạn nhân chất độc da cam người Việt Nam và Mỹ kiện các công ty sảnxuất chất độc hóa học diệt cỏ được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.Quyết định bác đơn được thông qua ngày 27-2 và tòa án Mỹ không đưara bình luận nào về hành động này của họ.

Đoàn các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam sang Mỹ kiện các công ty hóa chất
Đoàn các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam sang Mỹ kiện các công ty hóa chất

Cùng bị bác với đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam người Việt Nam là hai đơn kiện khác của các cựu binh Mỹ đòi các công ty Mỹ phải bồi thường thiệt hại gây ra đối với sức khỏe bản thân và gia đình họ. Trước đó, đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và Mỹ đã bị Tòa Thượng thẩm New York bác bỏ - mặc dù theo các nhà phân tích, các nghiên cứu khoa học và thực tế đều chứng minh rằng chất da cam sử dụng trong chiến tranh Việt Nam có liên quan đến bệnh ung thư, bệnh tiểu đường và các trường hợp thai dị dạng.

Bình luận về quyết định của Tòa án tối cao Mỹ, luật sư Jonathan Moore, cố vấn cho Hội nạn nhân chất da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) trong vụ kiện 37 công ty Mỹ sản xuất chất da cam sử dụng trong thời gian chiến tranh, nhấn mạnh cuộc đấu tranh sẽ tiếp tục cho đến khi giành được công lý cho tất cả các nạn nhân chất  độc da cam Việt Nam và những ai là nạn nhân của chiến dịch "chiến tranh hóa học" do Chính phủ Mỹ tiến hành ở Việt Nam.

Bà Merle Ratner, đồng Điều phối viên Chiến dịch giảm nhẹ và kêu gọi trách nhiệm đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, tuyên bố: "Với tư cách một công dân Mỹ, tôi phẫn nộ trước việc Tòa án Tối cao phủ nhận công lý với hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cũng như với các cựu binh Mỹ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh đòi công lý và đòi bồi thường cho các nạn nhân và đòi dọn sạch những "điểm nóng chất da cam" còn tồn đọng ở Việt Nam".



Theo VAVA, trong thời gian 10 năm (từ 1961-1971), quân đội Mỹ đã rải xuống chiến trường miền Nam Việt Nam 80 triệu lít chất khai quang diệt cỏ, trong đó có gần 400 kg dioxin. Khoảng 4,8 triệu người dân Việt Nam bị phơi nhiễm dioxin, trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam.

Trên báo điện tử Vietnamnet ngày 3-3, Tổng thư ký Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN (VAVA) Trần Xuân Thu cho hay mặc dù cơ hội dành cho các nạn nhân da cam/dioxin ở tòa án khu vực số 2 của Mỹ đã hết, nhưng quá trình đấu tranh đòi công lý vẫn sẽ tiếp tục. VAVA khẳng định quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ đi ngược lại thực tiễn tác hại của chất độc da cam/dioxin để lại nặng nề đối với hàng triệu người Việt Nam.

Hiện VAVA đang chuẩn bị ra Tuyên bố phản đối quyết định bác đơn của Tòa án Tối cao Mỹ. Ông Thu nói: "Quyết định này không làm chấm dứt con đường đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh đòi công lý theo các phương án khác. Phán quyết không thể kết thúc toàn bộ vấn đề liên quan đến nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam".

Ông Thu cũng cho hay, cùng với tiến trình đấu tranh đòi công lý, VAVA vẫn đang tiếp tục hoàn thành các hồ sơ về nạn nhân da cam/dioxin tập thể. Hiện đã hoàn thành xong 2 bộ hồ sơ về những nạn nhân là phụ nữ của tỉnh Ninh Bình và Thái Bình tham gia kháng chiến trước đây ở khu vực đường Trường Sơn. Đây sẽ là một phần tài liệu phục vụ cho cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân da cam/dioxin ở bình diện quốc tế.

VIỆT ANH (theo TTX, VAVA, VNN)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông