Đưa khoa học - kỹ thuật gần với cuộc sống

17:02 25/04/2014

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành trao bức trướng tặng Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Hải Phòng
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành trao bức trướng tặng Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Hải Phòng

Sáng 23-4, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật (KH-KT) Hải Phòng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2013-2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Thành đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội KH-KT Việt Nam; Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng.

Nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng đã nâng tổng số đơn vị trực thuộc lên 37 với hơn 50 nghìn hội viên. Các đơn vị trực thuộc triển khai hơn 200 đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo chuyên ngành. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội các công trình, dự án lớn của thành phố được duy trì tại liên hiệp hội và các hội thành viên. Liên hiệp hội góp phần đào tạo, phổ biến kiến thức khoa học; nghiên cứu, đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; có hoạt động tôn vinh trí thức, bồi dưỡng nhân tài, hợp tác đối ngoại…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Chất lượng đội ngũ trí thức về KH-KT thành phố thời gian qua đã được nâng lên, bước đầu tiệm cận với khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đồng chí khẳng định, KH-KT giữ vai trò quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ công nghiệp lớn, có sức cạnh tranh cao theo tinh thần Kết luận 72 của Bộ Chính trị.

Thời gian tới, Liên hiệp các hội KH-KT Hải Phòng cần làm tốt nhiệm vụ tập hợp đội ngũ chuyên gia đủ mạnh, đảm đương được nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định các đề án, dự án lớn của thành phố, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm như quản lý vùng biển, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao; kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng của các hội viên; chủ động tham gia hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực.

Tại đại hội, 215 đại biểu đại diện cho hơn 50 nghìn hội viên Liên hiệp các hội KH-KT Hải Phòng đã bầu ra 38 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018. Tiến sĩ Hoàng Văn Kể tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các hội KH-KT HP. Trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các hội KH-KT đặt ra nhiều mục tiêu, phấn đấu phát triển mới 3 đến 5 đơn vị thành viên, kết nạp khoảng 500 đến 1.000 hội viên mới; tổ chức mỗi năm từ 1 đến 2 hội thảo khoa học về các vấn đề thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố; làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố các biện pháp phát triển KH-KT cũng như đưa KH-KT gần với cuộc sống.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Liên hiệp các hội KH-KT Hải Phòng bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học công nghệ thành phố, góp phần xây dựng Hải Phòng phát triển mạnh, bền vững”. UBND thành phố và Liên hiệp các hội KH-KT Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào sự nghiệp phát triển KH-KT.

HẢI HẬU


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông