Đừng để tăng trưởng xanh chỉ là khẩu hiệu và mơ ước

16:32 28/03/2014

 

Các học giả dự và điều hành hội thảo
Các học giả dự và điều hành hội thảo

 

Ngày 27-3, tại trung tâm hội nghị thành phố đã diễn ra hội thảo quốc gia “Tăng trưởng xanh - Thành phố cảng xanh”, chương trình do UBND TP Hải Phòng phối hợp với Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc  tế (IUCN) và Ban điều phối chương trình “Rừng ngập mặn cho tương lai” (MFF) tổ chức.

Tham dự và điều hành hội thảo có: tiến sỹ Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; PGS.TS Phạm Minh Chính - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - Trưởng ban điều phối quốc gia MFF; TS Võ Trí Thành - Phó viện trưởng Viện quản lý kinh tế TW; TS Steen Christensen - Điều phối viên MFF khu vực; GS.TS Luc Hens - Đại học quốc gia vương quốc Bỉ… cùng nhiều nhà nghiên cứu, học giả uy tín trong và ngoài nước.

Dự hội thảo, về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND TP; Đỗ Trung Thoại, Lê Văn Thành - Phó chủ tịch UBND TP; Nguyễn Đình Then - Chủ tịch UBMTTQVN TP… cùng đại diện lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể thành phố; các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường học trên địa bàn thành phố.

Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững, góp phần giảm bớt áp lực đối với môi trường do tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế, đồng thời vẫn đáp ứng được định hướng phát triển của quốc gia và đảm bảo cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, ngày 25-9-2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1393/QĐ-TTg “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050”. Đối với Hải Phòng, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 72, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ32, trong đó xác định: “Hải Phòng cần phát triển theo hướng phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, để xây dựng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao…”.

Hội thảo lần này có ý nghĩa đánh giá chuyên sâu về nội dung trên, là cơ hội để các bên liên quan trao đổi quan điểm thực hiện tăng trưởng xanh; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và các bài học ở trong nước cũng như thành phố Hải Phòng; đưa các gợi ý chính sách và định hướng hành động thực hiện… Với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự hội thảo đã tiến hành thảo luận, trao đổi về các nội dung: Hướng tới nền kinh tế xanh - lựa chọn nào cho Việt Nam; tăng trưởng xanh và vấn đề môi trường - phát triển; đô thị xanh - xây dựng thành phố cảng xanh; khả năng thích ứng của đô thị ven biển; các khuyến nghị chính sách về tăng trưởng xanh cho Việt Nam và đề xuất mô hình áp dụng thành phố cảng xanh tại Hải Phòng…

Tại hội thảo, nhiều công trình nghiên cứu được công bố giành được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự như: “Tư duy tăng trưởng xanh và các giải pháp thực hiện” của TS Võ Trí Thành; “Tăng trưởng xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, từng bước thực hiện và áp dụng tại Hải Phòng - hướng tới xây dựng Hải Phòng là thành phố cảng xanh” của TS Nguyễn Văn Thành; “Kinh tế xanh và con đường phát triển của Việt Nam” của PGS.TS Phạm Minh Chính; “Kinh tế biển xanh, một số vấn đề và cách tiếp cận ở Việt Nam” của PGS.TS Nguyễn Chu Hồi; “Nâng cao khả năng chống chịu của vùng bờ - cách tiếp cận từ sáng kiến rừng ngập mặn” của TS Steen Christensen…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Thành cho rằng: Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng đã tăng lên gấp đôi trong vòng hai thập kỷ qua, nhưng còn có rất nhiều việc cần phải làm để giải quyết những thách thức nghiêm trọng do ô nhiễm môi trường gây ra… Đồng chí nhấn mạnh: “Để thực hiện Kết luận số 72 của Bộ Chính trị, đòi hỏi nỗ lực lớn của thành phố trong nhận thức và hành động; ý chí quyết tâm của các nhà lãnh đạo, quản lý, cộng đồng các doanh nghiệp và dân cư… Hải Phòng hoàn toàn có thể đi tiên phong và thành công trên con đường xây dựng thành phố cảng xanh, con đường dù đầy gian nan, thách thức song cũng vô vùng ý nghĩa cho chính sự phát triển và cuộc sống người dân đất cảng…”.

Hội thảo kết thúc thành công, khẳng định vị thế, vai trò cũng như những cơ hội và thách thức của thành phố Hải Phòng trong con mắt các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế. Kết thúc hội thảo, các đại biểu đã thống nhất chương trình hành động với thông điệp: “Đừng để tăng trưởng xanh chỉ là khẩu hiệu và mơ ước. Hãy cùng nhau chia sẻ ý tưởng, xây dựng chính sách và chung tay hành động ngay từ hôm nay!”.

 LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông