Giải bóng đá CATP năm 2009: Chiều nay bước vào vòng tứ kết

16:22 10/09/2009

Vòng bảng đã khép lại với chất lượng chuyên môn làm hài lòng đông đảo khán giả hâm mộ khi các đội vừa ghi tổng cộng 82 bàn thắng qua 24 trận, đạt hiệu suất 3,4 bàn/trận. Rất có thể từ vòng knock-out này sẽ không có nhiều “cơn mưa” bàn thắng nữa, nhưng chắc chắn đó sẽ là những cuộc đọ sức quyết liệt, kịch tính hơn và luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ thú vị…
Vòng bảng đã khép lại với chất lượng chuyên môn làm hài lòng đông đảo khán giả hâm mộ khi các đội vừa ghi tổng cộng 82 bàn thắng qua 24 trận, đạt hiệu suất 3,4 bàn/trận. Rất có thể từ vòng knock-out này sẽ không có nhiều “cơn mưa” bàn thắng nữa, nhưng chắc chắn đó sẽ là những cuộc đọ sức quyết liệt, kịch tính hơn và luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ thú vị…

Không thiếu những pha gay cấn ở vòng bảng - Ảnh PT
Không thiếu những pha gay cấn ở vòng bảng - Ảnh PT

Trận tứ kết thứ nhất chiều nay sẽ là cuộc so tà giữa Công an Lê Chân và Công an Kiến An. Tại vòng bảng, Công an Lê Chân đã cho thấy sức mạnh và sự ổn định của họ qua 3 trận toàn thắng trước Công an Hải An, liên quân PC17+PC36 và Công an An Lão. Không chỉ sớm giành quyền vào TK ngay sau 2 trận đầu, họ còn để lại ấn tượng khi đã ghi tới 10 bàn thắng và mới để thủng lưới duy nhất có 1 bàn.

Với sự góp mặt trong đội hình của TV Ngô Văn Hợp từng khoác áo CAHP năm xưa, Công an Lê Chân đang được giới chuyên môn đánh giá cao hơn so với Công an Kiến An bởi sự đồng đều ở các tuyến và khả năng dứt điểm ghi bàn từ nhiều cầu thủ, như Chí Kiên, Quang Huy, Trác Mạnh, Phương Nam và nhất là Ngô Văn Hợp...

Tuy nhiên, Công an Kiến An có vẻ như lại đang thoải mái hơn về tâm lý khi việc lọt vào đến TK đã được coi là “hoàn thành chỉ tiêu” đối với họ. Tại vòng bảng, tuy phải chịu thất bại 0-2 ngay trận đầu trước đội liên quân XDLL-TC-HC, nhưng các cầu thủ Công an Kiến An đã thể hiện quyết tâm rất cao trong 2 trận còn lại và đã ngược dòng vào TK sau khi vượt qua Công an An Dương 1-0, rồi kiên cường cầm chân PC22 trong một trận cầu quyết liệt, sòng phẳng tới phút chót.

Trong đội hình của Công an Kiến An cũng không có một “thủ lĩnh” thực sự trên sân, nhưng những trụ cột như trung vệ Phương Đông, TV đội trưởng Thanh tùng và cặp TĐ Đắc Việt - Minh Tuấn luôn thi đấu hết mình để truyền lửa cho đồng đội. Nếu Công an Kiến An vượt qua được Công an Lê Chân để tiến vào BK, đây chắc chắn sẽ là bất lớn thú vị mà HLV cựu danh thủ QK3 Phạm Nhuận cùng các học trò của ông mang đến cho giải và người xem.

Trong khi đó, trận TK thứ hai giữa PC22 và Công an An Lão xem ra sẽ cân tài, cân sức và khó dự đoán hơn. Tại vòng bảng, các cầu thủ PC22 được dẫn dắt bởi HLV Trần Hoành đã ghi 8 bàn thắng, trong đó có 5 pha lập công của TĐ Huy Thịnh và cầu thủ này hiện đang xếp thứ hai trong danh sách ghi bàn sau TĐ Trường Sơn của PC26. Không chỉ có trong đội hình chân sút có thể làm rung lưới bất kỳ TM nào, các cầu thủ PC22 còn là một tập thể gắn kết bởi nhiều gương mặt trẻ có nền tảng thể lực khá tốt. Trong đó, các TV của họ như Tăng Toàn, Trịnh Việt, Tuấn Thành luôn chơi rất xông xáo và cơ động để “tiếp đạn” cho Huy Thịnh cùng Thanh Tùng nơi tuyến trên.

Nhưng sức trẻ và khả năng đẩy tốc độ trận đấu lên cao cũng đang là một trong những điểm mạnh mà Công an An Lão đã thể hiện ở vòng bảng vừa qua. Là tân binh của giải, nhưng ngay trận đầu ra quân họ đã gây bất ngờ khi thắng đậm đội liên quân PC17+PC36 4-1, tiếp đó lại đánh bại ĐKVĐ Công an Hải An 1-0, rồi mới chịu nhường bước 1-4 trước Công an Lê Chân trong trận chỉ còn mang tính thủ tục do cả 2 đã sớm đoạt vé vào TK. Cho nên, với các trụ cột như Tiến Dũng, Thanh Tùng, Đức Thọ, Văn Quỳnh hay cặp anh em ruột Đình Khen, Đình Ngợi… Công an An Lão cũng hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa và tiếp tục gây bất ngờ trước PC22.

Hãy chờ xem khi chiều nay trái bóng ở vòng TK sẽ chính thức lăn.

THẾ HÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông