Công an quận Lê Chân liên tiếp lập công trên mặt trận đảm bảo ANTT

20:18 26/11/2020

Chiều 26-11, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP đến biểu dương, khen thưởng Công an quận Lê Chân vừa liên tiếp lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ANTT địa bàn. Cùng dự lễ khen thưởng có các đồng chí: Phạm Văn Tân - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Văn Phiệt - Chủ tịch UBND quận Lê Chân và đại diện lãnh đạo Điện lực Lê Chân, đại diện Aeon Mall Việt Nam.
Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia phá án.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản khu vực Cầu Rào và các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Công an quận Lê Chân đã tăng cường các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các ổ nhóm đối tượng chuyên nghiệp trộm cắp đêm để có phương án phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh triệt phá góp phần làm giảm đến mức thấp nhất tình hình phạm pháp hình sự, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Quận ủy Phạm Văn Tân tặng hoa chúc mừng CAQ Lê Chân

Trong đó, Công an quận chú trọng tập trung nắm tình hình bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân, cũng như đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm trộm cắp dây cáp tại các trạm biến thế điện có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến việc vận hành lưới điện và nguy cơ gây cháy hỏng các thiết bị điện của người dân.

                                  Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Phiệt tặng giấy khen các tập thể, cá nhân tham gia phá án.

 

Qua công tác tuần tra, mật phục và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian từ 1/10/2020 đến nay, các lực lượng Công an quận Lê Chân đã phát hiện bắt giữ 5 vụ trộm cắp dây cáp điện; 1 vụ trộm cắp tài sản tại Trung tâm thương mại Aeon Mall và 1 vụ cướp tài sản. Cụ thể:

Vào 4h50’ ngày 7-10, tổ công tác Đội CSHS Công an quận Lê Chân kết hợp cùng CAP Vĩnh Niệm tiến hành kiểm tra phát hiện 5 đối tượng tại căn nhà hoang tại dự án ICC thuộc tổ 24 Vĩnh Niệm không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Ngoài ra, tại hiện trường, tổ công tác còn thu giữ 0,19 gam heroin. Qua đấu tranh, 1 trong 5 đối tượng tên là Lò Văn Thủy khai nhận đó là ma túy của mình vừa mua về chưa kịp sử dụng. Đáng chú ý, Lò Văn Thủy chính là đối tượng tham gia trong vụ trộm cắp cáp điện tại Sân bay Cát Bi xảy ra vào đầu tháng 10-2020 vừa qua.

Vào 1h ngày 1-11, CAP Kênh Dương kết hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng Phạm Trung Kiên, sinh 1978, ở 7/7 Lạch Tray đang có hành vi trộm cắp dây điện dân dụng tại ngõ 571 Nguyễn Văn Linh. Tang vật thu giữ trên người đối tượng gồm 2 đoạn dây cáp điện, kìm, kéo, dao dọc giấy và bút thử điện.

Tang vật vụ án

Qua điều tra xác minh được biết Kiên là đối tượng nghiện ma túy, thường sống lang thang không nơi cư trú ổn định. Hiện đối tượng đã được cơ quan công an đưa vào Trung tâm cai nghiện 02, huyện Tiên Lãng.

Vào 8h ngày 10-11, tổ công tác Đội CSHS CAQ Lê Chân làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực trước cửa nhà số 669 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, phát hiện đối tượng Lê Tất Trung, sinh 1987, ở Vinh Quang, Tiên Lãng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan. Kiểm tra ba lô ở võng để xe phát hiện 1 cuộn dây điện, 1 mỏ nết, 1 kìm cắt điện và 1 kìm cắt cáp. Trung khai nhận số dây điện trên do Trung trộm cắp ở Hưng Yên; còn mỏ nết và kìm là dụng cụ để trộm cắp. Qua điều tra xác minh, đối tượng trộm cắp tại Bưu điện chợ Thứa, ở số 94 phố Thứa, Dị sử, Mỹ Hào, Hưng Yên. CAQ Lê Chân đã tiến hành bàn giao đối tượng, hồ sơ, tang vật cho Công an xã Mỹ Hào, Hưng Yên điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án

Đáng chú ý, ngày 20-11, CAQ Lê Chân xác lập chuyên án mang bí số 112Đ tập trung đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Phạm Văn Đạt, sinh 1993, ở Hoằng Khánh, Hoằng Hóa,Thanh Hóa (Đạt là đối tượng đã có tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn quận Lê Chân.

Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đấu tranh chuyên án, khoảng 1h45 ngày 23-11, dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, tổ công tác gồm các lực lượng hình sự công an quận, cán bộ chiến sĩ công an phường và cán bộ nhân viên công ty điện lực phối hợp tuần tra mật phục trên địa bàn phường Kênh Dương  đã phát hiện bắt quả tang Phạm Văn Đạt đang có hành vi bẻ hai dây cáp điện tại trạm biến áp Trại Lẻ, ở số 89 Trại Lẻ, Kênh Dương. Đấu tranh, Đạt khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn quận Lê Chân.

 Tiếp đó, qua công tác nắm tình hình xác định, tại TTTM Aeon Mall ở tổ 12 phường Kênh Dương là một địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Mặc dù Trung tâm đang ở giai đoạn hoàn thiện nhưng lượng hàng hóa lưu thông và công nhân viên làm việc ra vào rất đông, nguy cơ xảy ra mất tài sản gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự là rất cao. Vào 16h5 ngày 14-11, nhận được tin báo tại gian hàng T169 do công ty I-NES, có trụ sở tại phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thuê tại Trung tâm thương mại Aeon Mall bị kẻ gian trộm cắp tài sản gồm: 1 đầu ghi dữ liệu hình ảnh camera, 2 ổ cứng, 1 bộ lưu điện.

Tang vật vụ án

Nhận định đây là vụ việc có tính chất hết sức phức tạp, ngày 20-11, CAQ Lê Chân đã xác lập chuyên án mang bí số 112T chỉ đạo Đội CSHS Công an quận kết hợp với các đơn vị khẩn trương điều tra làm rõ. Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đấu tranh chuyên án đã làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ việc trên đều là nhân viên bảo vệ của công ty HNK ở số 42 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, gồm Phạm Việt Hòa, sinh 1976, ở 24D39 Nguyễn Bình, Ngô Quyền và Nguyễn Văn Công, sinh 1979, ở Tổ 10 phường Lãm Hà, quận Kiến An. Hiện, Cơ quan CSĐT CAQ Lê Chân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Mới đây nhất, vào 13h ngày 24-11, CAQ Lê Chân tiếp nhận thông tin khoảng 9h35’ ngày 24-11, tại khu vực cửa số nhà 142/147 Đình Đông, xảy ra vụ cướp tài sản (xe đạp) của một cháu bé. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận đã chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đồng thời huy động lực lượng truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 14h30’ cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Quang Duy, sinh 2007, ở 85 gác 2 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng; Trần Quanh Anh, sinh 2005, không có nơi đăng ký thường trú và Quách Lê Thanh Bằng, sinh 2005, ở Hàng Kênh, Lê Chân. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện CAQ Lê Chân đã thu giữ tang vật và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP đã biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của CBCS Công an quận Lê Chân.

Đồng thời Phó Giám đốc CATP đề nghịthời gian tới, Đảng ủy - lãnh đạo Công an quận Lê Chân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Giám đốc CATP, của Quận ủy, HĐND, UBND về công tác đảm bảo ANTT; tăng cường nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, đặc biệt là các đối tượng hình sự, ma túy hoạt động lưu động từ các tỉnh thành khác đến Lê Chân gây án. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc CATP đề nghị CAQ Lê Chân tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời giữa công an các phường với các Đội nghiệp vụ công an quận để chủ động phát hiện sớm các vụ việc từ đó đề xuất các phương án, biện pháp đấu tranh; tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, quản lý chặt chẽ CBCS, đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng để xây dựng đơn vị vững mạnh, xứng đáng là nòng cốt trong công tác giữ gìn, bảo vệ ANTT địa bàn.

* Nhân dịp này, Quận ủy, HĐND, UBND quận Lê Chân và Điện lực Lê Chân, Đại diện Aeon Mall cũng đã đến động viên, khen thưởng CBCS Công an quận Lê Chân vừa lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Lê Chân đã tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia phá án.

Thái Bình

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông