Giữ bình yên nơi đầu sóng

15:21 15/09/2010

Những năm qua, ANCT - TTATXH trên tuyến đường thủy nội địa khu vực biêngiới biển quận Đồ Sơn được giữ vững. Sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ vàthống nhất cao giữa hai lực lượng Công an quận và Đồn BP 38 - BĐBPthành phố đã giữ vững bình yên cho cuộc sống nơi đầu sóng, ngọn gió này…

CAQ Đồ Sơn và Đồn BP 38 triển khai kế hoạch đảm bảo TTATXH
CAQ Đồ Sơn và Đồn BP 38 triển khai kế hoạch đảm bảo TTATXH

Cách trung tâm thành phố 20 km, quận Đồ Sơn được biết đến là một trung tâm du lịch lớn của thành phố và cả nước. Đây là một địa bàn có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh với chiều dài bờ biển 22,5km; 5/7 phường của quận thuộc địa bàn biên giới biển, nhân dân chủ yếu làm nghề đánh cá, nuôi trồng thủy sản, làm muối và một bộ phận nhỏ làm dịch vụ du lịch. Theo thống kê của CAQ, tổng số phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn là 409 phương tiện, bằng 1.492 người.

Ngoài ra, thường xuyên có từ 10-30 phương tiện từ các địa phương Thủy Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa đến địa bàn khai thác hải sản theo mùa vụ và tránh trú bão. Những đặc thù trên đã khiến công tác đảm bảo TTATXH đường thủy nội địa càng thêm phần khó khăn. Đó là chưa kể gần đây lại nổi lên một số vấn đề phức tạp như: trộm cắp trên tàu neo đậu tại khu vực phao số 0 cũ, tai nạn trên biển làm đắm tàu, tranh chấp ngư trường, bến neo đậu tàu thuyền… càng khiến tình hình ANTT nơi đây thêm nhiều yếu tố phức tạp.

Trước tình hình đó, căn cứ kế hoạch của Giám đốc CATP và Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố, CAQ và Đồn BP 38 đã triển khai ký quy chế phối hợp thực hiện một số công tác trọng tâm trên đường thủy nội địa. Theo đó, thông qua hình thức giao ban các phường, giao ban đóng quân canh phòng… hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin, sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có yêu cầu trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Hàng năm, trước mùa du lịch và mùa mưa bão, hai đơn vị đều có kế hoạch phối hợp cùng đơn vị chức năng tổ chức tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hàng hải trên các phương tiện vận chuyển hành khách, phương tiện tham gia hoạt động vui chơi giải trí trên biển, phương tiện hoạt động nghề cá; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Công tác nắm tình hình bến bãi, số lượng tàu thuyền qua lại, di biến động nhân khẩu, hộ khẩu trên các phương tiện cũng được hai đơn vị phối hợp chặt chẽ và khá “ăn ý”.

Trung tá Lương Công Thành, Phó đồn trưởng Đồn BP 38 vui mừng chia sẻ: “Với biểu mẫu do CAQ cung cấp, chúng tôi thực hiện đăng ký, quản lý tạm trú, lưu trú theo Luật cư trú cho người ở nơi khác đến làm nghề cá thường xuyên hay mùa vụ. Qua đây, không ít đối tượng hình sự, đối tượng có lệnh truy nã lẩn trốn trên các phương tiện thủy đã kịp thời bị phát hiện và bắt giữ”.

Do đặc thù công việc, bà con ngư dân quanh năm suốt tháng “lênh đênh” trên biển khai thác hải sản. Do đó, hiểu biết pháp luật, đặc biệt là Luật giao thông đường thủy nội địa còn hạn chế. Nắm bắt “vấn đề” đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hai lực lượng đã phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thuyền viên, ngư dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Riêng Công an phường Ngọc Hải đã phối hợp với Trạm BP bến Xăm và Hội nông dân phường duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình “tàu, cụm tàu an toàn”.

Qua đây, phường đã thành lập CLB thuyền viên những người thân mắc nghiện ma túy để kèm cặp, cảm hóa và duy trì 2 nhóm tình nguyện viên tuyên truyền về tệ nạn ma túy, HIV; phát động 13 chủ phương tiện đánh cá tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật giao thông đường thủy nội địa”; tổ chức ký cam kết 100% các chủ phương tiện tàu thuyền về thực hiện Nghị định 36/CP về quản lý pháo nổ, phòng chống buôn lậu trên tuyến đường biển, công tác phòng chống cháy nổ…

Bên cạnh đó, công an phường phối kết hợp với trạm biên phòng làm tốt công tác tiếp nhận lưu trú cho 60 lượt người đến khai thác thủy hải sản, tránh bão, 25 người nước ngoài kinh doanh thu mua sứa tại địa bàn; phối hợp kiểm tra 31 lượt phương tiện tàu thuyền, giải quyết 2 vụ tàu thuyền gây tai nạn chết người… Chính sự phối hợp tích cực và hiệu quả trên, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho công an phường và bộ đội biên phòng nhiều nguồn tin quan trọng, qua đó bắt giữ 4 vụ về ma túy, 2 vụ cờ bạc, thu 2 khẩu súng săn…

Có thể nói, bằng sự chủ động, tích cực và ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động phối hợp giữa CAQ và Đồn BP 38 đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo TTATXH trên tuyến đường thủy nội địa khu vực biên giới biển Đồ Sơn.


ĐỖ HIẾU


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông