Góp phần huy động sức mạnh quần chúng trong đấu tranh phòng chống tội phạm

16:36 04/08/2016

 

Chiến sĩ CAP Đồng Quốc Bình tới vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm
Chiến sĩ CAP Đồng Quốc Bình tới vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, 15 năm qua, thực hiện các nội dung Chỉ thị 13/2001/CT-BCA, Công an các cấp trong lực lượng Công an Hải Phòng đã chủ động tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của TW, thành phố về công tác dân vận và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến toàn thể CBCS; thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCS về công tác dân vận của Đảng, tư tưởng, tác phong dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc CATP, công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đổi mới các hoạt động dân vận; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền vận động quần chúng nâng cao cảnh giác, chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, hoạt động của đối tượng cơ hội chính trị, tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vận đối tượng ra đầu thú, giáo dục cảm hóa những người lỗi lầm tại cộng đồng; tăng cường công tác hòa giải tại cơ sở, ngăn ngừa không để vi phạm pháp luật phát sinh từ các mâu thuẫn nội bộ nhân dân, qua quá trình triển khai đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đáng chú ý, từ năm 2001 đến 2016, nhân dân đã cung cấp 31.227 tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 6.802 vụ với 9.009 đối tượng, phát hiện truy bắt 1.262 tội phạm lẩn trốn, vận động thuyết phục 727 đối tượng ra đầu thú; lập hồ sơ 17.467 đối tượng quản lý, giáo dục tại địa phương; cảm hóa, giáo dục 2.898 đối tượng tiến bộ. Song song với đó, CATP không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: tiến hành rà soát, củng cố 291 mô hình; tổng kết điểm mô hình liên kết “Trường - phường” tại trường ĐH Hải Phòng và nhân rộng trong các trường đại học, cao đẳng, THCN, THPT; xây dựng mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT giữa phường Lãm Hà với Bệnh viện trẻ em Hải Phòng”, “Toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy” tại xã Thủy Đường, Thủy Nguyên…

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong CAND, Công an Hải Phòng đã làm tốt việc cải cách, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến công dân như đăng ký, quản lý cư trú, cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, cấp hộ chiếu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đăng ký các loại phương tiện giao thông…

Tại các nơi tiếp công dân đều niêm yết công khai các quy định, hướng dẫn về trình tự, thủ tục, giấy tờ, các loại phí và lệ phí; bố trí cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong, thái độ hòa nhã, lịch sự để tiếp nhận, giải quyết công việc. Tiêu biểu như: mô hình “Phòng tiếp dân kiểu mẫu” của CAQ Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Phòng PC64, PC67…; công trình phần việc “Tăng cường đổi mới công tác cấp chứng minh nhân dân lưu động, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân” của CAQ Dương Kinh.  Với những nỗ lực đó của CBCS CAHP đã được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, khen ngợi và đồng tình ủng hộ.

Cùng với đó, Đảng ủy, Giám đốc CATP thường xuyên chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động nhân dân trong giải quyết những vấn đề bức xúc như: hoạt động tôn giáo trái pháp luật, thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng… để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân. Định kỳ tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xây dựng lực lượng CAHP trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Mặt khác, Công an, Ban dân vận các cấp luôn phối hợp đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, nhất là các lĩnh vực liên quan đến tiếp công dân; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trong những năm qua, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói giảm nghèo” cũng thường xuyên được Đảng ủy, Giám đốc CATP quan tâm đẩy mạnh. Việc tổ chức tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” trong các dịp lễ, tết, Ngày thương binh, liệt sĩ cũng như kịp thời thăm hỏi, động viên CBCS bị thương, thân nhân các gia đình CBCS hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong lực lượng Công an. 15 năm qua, CATP đã trích quỹ tình nghĩa với số tiền hơn chục tỷ đồng để ủng hộ các quỹ xã hội tình nghĩa, phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo cộng đồng, CBCS có hoàn cảnh khó khăn…

Công an Hải Phòng triển khai thực hiện nhiều chương trình, hành động, qua đó đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân và lực lượng công an, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở, là điểm tựa vững chắc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Minh Phương - Thu Ninh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông