Hải Phòng – Sơn La ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện

17:52 17/09/2022

Chiều 16/9, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Thành ủy Hải Phòng và tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương.
Quang cảnh Hội nghị tại Trung tâm hội nghị TP Hải Phòng.

          Dự Hội nghị, về phía lãnh đạo tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Sơn La; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND - UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

          Về phía lãnh đạo TP Hải Phòng có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; thwuongf trực HĐND - UBND  TP và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

          Là một trong những tỉnh miền núi biên giới, Sơn La có 250km tiếp giáp CHDCND Lào, có 12 dân tộc anh em với dân số 1,2 triệu người. Tỉnh có truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc lâu đời, có cao nguyên Mộc Châu với nhiều tài nguyên và lợi thế phát triển nông nghiệp, có nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Những năm gần đây, kinh tế Sơn La đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu có bước chuyển dịch tích cực.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

          Thời gian qua, thành phố Hải Phòng và tỉnh Sơn La đã thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và vận động Nhân dân; đã phối hợp tổ chức thành công tuần hàng nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm du lịch Sơn La tại Hải Phòng năm 2020; phối hợp các hoạt động khác, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

          Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai địa phương, Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Sơn La đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện.

Các đồng chí lãnh đạo hai địa phương chứng kiến ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

          Gồm các nội dung: Hợp tác về công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; phát triển, sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông sản; thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối du lịch, phát triển văn hóa - xã hội, các chương trình an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hải Phòng trao quà lưu niệm tặng tỉnh Sơn La.

          Hai bên cũng thống nhất mỗi địa phương sẽ cử đầu mối chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nội dung theo Biên bản ghi nhớ, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ hợp tác từng năm và giai đoạn 2022-2025 để triển khai thực hiện.

          Định kỳ hằng năm, sẽ tổ chức tổng hợp, sơ kết hoạt động hợp tác, tổ chức trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La trao quà lưu niệm tặng TP Hải Phòng.

          Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông và Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến (đồng chủ trì) đều đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác toàn diện Hải Phòng – Sơn La.

          Các đồng chí yêu cầu lãnh đạo hai địa phương khẩn trương vào cuộc, cụ thể hóa nội dung ghi nhớ thành các chương trình, kế hoạch để quá trình triển khai thực hiện hợp tác đạt được hiệu quả cao, phục vụ thiết thực công cuộc phát triển của hai địa phương.

          Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông