Hải Phòng được biểu dương về an toàn giao thông năm 2008

14:28 10/03/2009

Ngày 9-3, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương 14 địa phương có tỷlệ giảm số người chết do TNGT trong năm 2008 cao hơn bình quân của cảnước (giảm hơn 11,9%).
Ngày 9-3, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương 14 địa phương có tỷlệ giảm số người chết do TNGT trong năm 2008 cao hơn bình quân của cảnước (giảm hơn 11,9%).

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường Cầu Đất - Ảnh: ĐL
Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường Cầu Đất - Ảnh: ĐL

Đó là các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Bình Định, Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Phú Yên, Hải Phòng, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Hà Nội, Phú Thọ, Lai Châu, Tây Ninh và Nghệ An.

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) về TTATGT trong 5 ngày tết Kỷ Sửu, Phó thủ tướng đánh giá năm 2008, các địa phương đã có nhiều cố gắng, tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiềm chế TNGT và đã đạt được những kết quả ban đầu rất đáng khích lệ; đặc biệt trong những ngày Tết Kỷ Sửu vừa qua, trong cả nước TNGT giảm đáng kể.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh Long An, Ninh Thuận, Thái Nguyên (có số người chết do TNGT tăng cả trong năm 2007 và 2008) và Bình Dương, Tiền Giang (TNGT tăng cả về số vụ, số người chết và bị thương trong năm 2008) cần kiểm điểm rút kinh nghiệm ngay để phấn đấu trong năm 2009 giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT.

UBATGTQG cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và các địa phuơng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT nêu tại các Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Cổng thông tin Chính phủ


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông