Hải Phòng vận động quyên góp quỹ Vì Trường Sa thân yêu

16:54 13/05/2014

Sáng 12-5, Ban vận động quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” do đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch vận động, ủng hộ quỹ năm 2014. 

 
Theo kế hoạch của Ban vận động quỹ, đợt vận động, quyên góp trên địa bàn thành phố nhằm tiếp tục huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo; tuyên truyền, vận động các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính để thiết thực ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa.
 
Đợt vận động tiến hành tập trung từ ngày 15-5 đến ngày 15-7-2014. Về mức ủng hộ, Ban vận động quỹ thống nhất dự kiến mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia ủng hộ ít nhất một ngày lương; các hộ gia đình khu vực nội thành ủng hộ ít nhất 20 nghìn đồng; hộ dân khu vực ngoại thành ít nhất là 10 nghìn đồng. Trước đó, đoàn công tác của thành phố cũng đã trực tiếp ra động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa.
 
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, đợt vận động hết sức khẩn trương và có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong tình hình Trung Quốc đang có những hành động trắng trợn trên biển Đông, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển của Việt Nam. Phó chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn sát cánh kề vai cùng cán bộ chiến sĩ Trường Sa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
 
Phó chủ tịch đề nghị các đơn vị liên quan cần tiếp tục kiện toàn, bổ sung thành viên Ban vận động quỹ, tăng cường tuyên truyền về đợt vận động đến các tầng lớp nhân dân; phân công, giao việc cụ thể. Cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần các gia đình của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.
 
ĐH 
 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông