Hàn Quốc đề xuất hỗ trợ 40 tỷ USD cho Triều Tiên

17:30 22/07/2009

Tờ Thời báo Tài chính của Anh đưa tin, Hàn Quốc đang đề xuất cộng đồng quốc tế hỗ trợ 40 tỷ USD cho CHDCND Triều Tiên nếu nước này hủy bỏ hạt nhân. Các quan chức Hàn Quốc hôm qua 21-7 đã tái xác nhận kế hoạch này. 
Tờ Thời báo Tài chính của Anh đưa tin, Hàn Quốc đang đề xuất cộng đồng quốc tế hỗ trợ 40 tỷ USD cho CHDCND Triều Tiên nếu nước này hủy bỏ hạt nhân. Các quan chức Hàn Quốc hôm qua 21-7 đã tái xác nhận kế hoạch này. 

Triều Tiên kịch liệt phản đối phi hạt nhân hóa
Triều Tiên kịch liệt phản đối phi hạt nhân hóa

Theo đó, Seoul đang thảo luận với các nước liên quan về phương án tổng thể bao gồm đảm bảo thể chế, khôi phục quan hệ ngoại giao cũng như thành lập quỹ trị giá 40 tỷ USD cho Bình Nhưỡng.

Sáng kiến mang tên “Phi hạt nhân - Mở cửa 3.000” được Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đưa ra lần đầu tiên cách đây 17 tháng. Sáng kiến này cam kết nâng thu nhập đầu người ở Triều Tiên lên 3.000 đô la sau 10 năm thông qua quỹ hỗ trợ quốc tế 40 tỉ USD và các trợ giúp lớn khác nếu Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ kho vũ khí nguyên tử.

Theo bản nội dung sáng kiến, một quỹ hỗ trợ CHDCND Triều Tiên sẽ được thành lập với sự tham gia của chính phủ các nước, Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD) và Ngân hàng Phát triển Châu Á(ADB). Quỹ này sẽ giúp thành lập 5 khu vực thương mại tự do và viện trợ 100 doanh nghiệp xuất khẩu của Triều Tiên. Được biết, Triều Tiên đã kịch liệt phản đối sáng kiến “Phi hạt nhân hóa – Mở cửa 3.000” bởi vì nó liên quan tới phi hạt nhân hóa.

Liên quan đến Triều Tiên, trả lời phỏng vấn với Đài phát thanh Mỹ ABC hôm qua (21-7), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói, Bình Nhưỡng có vẻ muốn quay trở lại để đứng trung tâm của cộng đồng quốc tế nhưng nước này không có tư cách và Mỹ sẽ không quan tâm. Bà cũng nhấn mạnh hiện Triều Tiên đang hành động như đứa trẻ nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Bà Hillary cho biết, hiện chính sách đối với Triều Tiên của Mỹ đã thay đổi so với trước đây.Trong khi đó, bà đánh giá thấp về sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cho biết có dấu hiệu hy vọng về vấn đề 2 nữ phóng viên Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ vì 2 bên đang có tiếp xúc hiệu quả.

ĐỨC DUY (theo KBS)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích