Hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận cơ cấu, thành phần người ứng cử

16:30 23/02/2011

Ngày 21-2, Uỷ ban MTTQ VN thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Tới dự có bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó chủ tịch thứ nhất Uỷ ban bầu cử thành phố; ông Đan Đức Hiệp - Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó chủ tịch Uỷ ban bầu cử thành phố; ông Nguyễn Đình Then - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN thành phố chủ trì hội nghị.

Thông tin tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII: Số lượng được bầu theo phân bổ tại Hải Phòng có 9 đại biểu gồm 6 đại biểu đang cư trú làm việc tại Hải Phòng và 3 đại biểu trung ương. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ VN thành phố dự kiến giới thiệu, đề cử 23 ứng cử viên, trong đó có 3 ứng cử viên trung ương và 20 ứng cử viên thành phố.

Tại hội nghị còn triển khai những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử HĐND. Về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khoá XIV, dự kiến số lượng người ứng cử được bầu theo luật là 67 đại biểu, phân bổ theo 11 khối, giới thiệu đề cử 127 ứng cử viên, đảm bảo mỗi đơn vị có số dư ít nhất 2 người.

Với đặc thù Hải Phòng là thành phố thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, phường, việc phân bổ cần theo hướng giảm tỷ lệ đại biểu công tác ở cơ quan hành chính, tăng tỷ lệ đại biểu cấp huyện, quận; đồng thời tăng số lượng đại biểu chuyên trách ở cơ cấu chức danh trưởng, phó các ban của HĐND thành phố.


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông