Hoàng Thị Minh Hồng sẽ lên đường thám hiểm Nam Cực lần thứ hai

15:59 01/10/2009

Hoàng Thị Minh Hồng, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Nam Cực, cho biết chị đã được mời tham dự chuyến thám hiểm mang tên “Hiệp ước Quốc tế về Nam Cực” diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Hoàng Minh Hồng tại Nam cực
Hoàng Minh Hồng tại Nam cực

Chuyến thám hiểm do tổ chức 2041 tổ chức, nhằm kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp ước Quốc tế về Nam Cực. Đây cũng là cơ hội cho các thành viên tham gia thảo luận các kinh nghiệm và bài học trong việc thực hiện Hiệp ước trong những năm qua, và tầm quan trọng của việc khuyến khích các quốc gia tôn trọng Hiệp ước và tiếp tục bảo vệ Nam Cực trong nhiều năm tiếp theo.

Được biết, tổ chức 2041 được thành lập bởi nhà thám hiểm Robert Swans, người đi đầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, một trong những nhà diễn thuyết giỏi nhất thế giới, đã được phong tước Hiệp sĩ Phẩm trật Đế chế Anh, người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã từng đi bộ tới cả Nam Cực và Bắc Cực… Tên của tổ chức được đặt là 2041 với mục đích nhấn mạnh thời hạn năm 2041, khi mà Nghị định thư về Bảo vệ Môi trường của Hiệp ước Nam Cực có khả năng bị sửa đổi theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. Vì vậy, mục tiêu hoạt động của tổ chức 2041 là tuyên truyền về tầm quan trọng và tiếp tục bảo vệ tính hiệu lực của Hiệp ước Nam Cực, để vùng châu lục hoang dã lớn nhất còn sót lại trên trái đất không bao giờ bị khai thác.

Năm 1997, Minh Hồng được lựa chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự chuyến thám hiểm Nam Cực đầu tiên dành cho thanh niên thế giới do ông Robert Swan dẫn đầu. Đi cùng với Minh Hồng là 34 thanh niên đến từ 24 quốc gia khác. Minh Hồng đã trở thành người Việt Nam đầu tiên cắm cờ tổ quốc tại châu lục lạnh giá này. Kể từ năm 1997 đến nay, trong chương trình Inspired Antarctica Expedition của mình, ông Robert Swan đã tổ chức các chuyến thám hiểm Nam Cực dành cho hơn 500 người là giáo viên, sinh viên, doanh nhân, tổng giám đốc, các chuyên gia về phát triển bền vững…

“Theo một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong năm quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu. Chúng ta thường cứ ngồi đó và nghĩ rằng ngăn chặn tầm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu không phải là phận sự của mỗi cá nhân, hoặc là Việt Nam sẽ chẳng có gì liên quan đến khu vực Nam Cực xa xôi kia cả.

Nhưng thực tế thì hành tinh của chúng ta đang phải chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng trái đất nóng lên, các dòng sông băng và các khối băng của Nam cực đang thu nhỏ lại và tan ra với tốc độ nhanh hơn dự đoán”, Minh Hồng phát biểu. “Đã đến lúc chúng ta phải có những hành động khẩn cấp. Bất cứ ai cũng có thể đóng góp vào việc làm chậm lại quá trình này chỉ đơn giản bằng cách giảm tiêu thụ lãng phí và sử dụng năng lượng một cách khôn ngoan”.

Mười lăm cựu thành viên ưu tú trong số 500 thành viên đã từng tham gia các đoàn thám hiểm Nam Cực của 2041 được lựa chọn để tham gia chuyến thám hiểm “Hiệp ước Quốc tế về Nam Cực” (IATE) 2009 lần này, Minh Hồng là một trong số đó.

Chương trình Cựu thành viên của 2041 là cơ hội để củng cố các mối liên hệ giữa các thành viên, cập nhật, chia sẻ các thành tích hoạt động của họ từ sau chuyến thám hiểm độc đáo tới Nam Cực, và tạo ra một diễn đàn để họ cùng nhau tham gia các hoạt động tiếp theo. Chuyến thám hiểm IATE năm nay cũng sẽ đón thêm 50 thành viên mới, gồm các sinh viên, lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà giáo dục, và các doanh nhân, những người mà khi quay về, họ sẽ chia sẻ những nhận thức, kinh nghiệm quý báu có từ chuyến đi đặc biệt này tới các doanh nghiệp, trường học và cộng đồng của họ. Minh Hồng đang giúp 2041 tìm thêm 1 hoặc 2 đại diện mới cho Việt Nam trong chuyến thám hiểm quốc tế này, đồng thời đang gấp rút tìm nhà tài trợ cho mình và cho đoàn Việt Nam trong chuyến thám hiểm.

Các thành viên của IATE sẽ thám hiểm Bán đảo Nam Cực trên con tàu mang tên Clipper Adventurer trong khoảng thời gian 2 tuần và họ sẽ được tìm hiểu về tầm quan trọng của Hiệp ước Nam Cực, tham gia chương trình tập huấn về bền vững và phát triển kỹ năng lãnh đạo mang tên “Leadership on the Edge,” do BP, Coca Cola, KPMG, Akzo Nobel và nhiều công ty khác tài trợ cho 2041 trong thập kỷ qua. Chương trình này được xây dựng dựa trên 3 thập kỷ thành công và thất bại của Robert Swan.

Ông sẽ giúp các thành viên phát triển các kỹ năng lãnh đạo của riêng mình và áp dụng chúng trong môi trường làm việc đầy thử thách của thế giới hiện đại, khi mà lợi nhuận kinh doanh lại tỷ lệ thuận với sự gia tăng các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và các vấn đề về môi trường khác. “Mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh của chúng ta là lối suy nghĩ rằng ai đó sẽ bảo vệ nó chứ không phải mình”, ông Robert Swan nói. “Các quyết định mà giới trẻ đưa ra ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái của toàn hành tinh cũng như đến tương lai của cuộc sống trên trái đất này”.



VĂN HUY


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông