Hội LHPN quận Lê Chân: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

09:08 22/06/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 và chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 – 2025,

 Sáng 20-6, Hội LHPN quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV cho cán bộ hội, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội LHPN quận Lê Chân thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội LHPN quận Lê Chân đã thông tin nhanh tới cán bộ hội, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn quận về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, sau 3 ngày làm việc (từ ngày 11 - 13/6/2020) tích cực, nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIV gồm 41 đồng chí. Đồng chí Lê Trung Kiên tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Lê Chân, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh hội nghị

Đại hội cũng bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu đồng chí Phạm Văn Tân và đồng chí Nguyễn Văn Phiệt giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Quận ủy; bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ quận gồm 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng cháy và chữa cháy

Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng cháy và chữa cháy.

Cán bộ hội, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn quận được phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống sự cố về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; kịp thời xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra, nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông