Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 khóa 15 thống nhất chủ đề năm 2016

00:34 08/12/2015

Ngày 4-12, đồng chí Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 khóa 15, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015; bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và chủ đề năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm 2016-2020.

 Năm 2015, thành phố đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt kết quả toàn diện, có đột phá, xuất hiện nhiều yếu tố, thời cơ mới, tạo tiền đề phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Cụ thể, toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt hoặc vượt mức kế hoạch, tăng trưởng GDP đạt 10,17%, cao nhất trong 4 năm gần đây; thu ngân sách nội địa tăng 35,7%; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 16,52%; sản lượng hàng qua cảng đạt 69 triệu tấn…

Đặc biệt, các công trình kết cấu hạ tầng được tập trung cao, bám sát tiến độ, trong đó đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn thành, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12. Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến với 42 xã hoàn thành các tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm chủ động, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành dành thời gian phân tích nhiều vấn đề còn hạn chế, như môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính còn rườm rà; thu, chi ngân sách mặc dù tăng khá cao nhưng chưa tương xứng với tiềm năng; nợ công còn cao; một số dự án đầu tư dàn trải, chưa hiệu quả; công tác quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển…

Đồng chí cho rằng, bước sang năm 2016, thành phố có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng thách thức không ít, vì vậy Thành ủy cần xác định tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giảm họp, tăng hiệu quả giải quyết công việc cụ thể. Trong đó, trọng tâm là tăng thu ngân sách, cơ cấu lại các khoản chi ngân sách, tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng tới công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy sau đại hội Đảng, chuẩn bị thật tốt cho bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp…

 Hội nghị nhất trí chọn chủ đề hành động năm 2016 là  “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, đồng thời thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu cho năm tới, cơ bản là: tăng trưởng GRDP tăng từ 10,5% đến 11%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.470 USD; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng từ 17 đến 18%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng từ 2,5 đến 3%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 53.500 tỷ đồng; thu nội địa 15.600 tỷ đồng; sản lượng hàng hóa qua cảng 80 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu tăng từ 18,5 đến 19,5%; thu hút 5,7 triệu lượt khách du lịch; có thêm 25 đến 30 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới…

* Cũng trong khuôn khổ hội nghị,  đồng chí Đỗ Mạnh Dũng - Vụ trưởng Vụ địa phương Ban Tổ chức TW đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, chuẩn y kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 15 bầu BCH Đảng bộ thành phố; chuẩn y kết quả bầu Ban thường vụ Thành ủy và bầu đồng chí Lê Văn Thành giữ chức Bí thư Thành uy Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích