Hội phụ nữ Phòng PC67 triển khai điểm kế hoạch “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng”

14:50 14/08/2017

Sáng 14-8, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt CATP (PC67) tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” giai đoạn 2017 - 2020 và triển khai điểm kế hoạch “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng” trong Cụm thi đua số 3 Khối Cảnh sát nhân dân. Dự và chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó giám đốc CATP; Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch HPN Công an thành phố.

Các đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua. Ảnh NH

Theo đó, mục đích của việc triển khai kế hoạch “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng” nhằm đẩy mạnh, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của phụ nữ CAHP theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng người phụ nữ công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; tự tin, tự trọng, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện kế hoạch cũng nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh người phụ nữ CAND có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong giai đoạn cách mạnh mới.

Để cụ thể hóa kế hoạch trên, Hội phụ nữ Phòng PC67 CATP đã đề ra một số chỉ tiêu thi đua cơ bản, cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ đơn vị như: phấn đấu 100% Hội phụ nữ trong cụm thi đua có hình thức tổ chức cho CBHV học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức phát động phong trào tự học tập trong cán bộ hội viên; 100% CBHV đăng ký thực hiện tốt 3 nội dung của phong trào thi đua; hàng năm 75% hội viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến” trở lên.

Cùng với đó, mỗi thành viên trong cụm tổ chức thực hiện có hiệu quả ít nhất 1 hoạt động chung của Cụm; quan tâm, chăm lo, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó giám đốc CATP đề nghị, thời gian tới Hội phụ nữ Phòng PC67 CATP cũng như Hội phụ nữ các đơn vị trong cụm cần nhanh chóng triển khai kế hoạch đến từng CBHV; gắn kế hoạch của phụ nữ với các phong trào hoạt động khác của đơn vị.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại đơn vị, chị em phụ nữ cần sắp xếp công việc gia đình cho phù hợp, khoa học; có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua; quan tâm chăm lo quyền lợi cho CBHV, làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông