Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình liên kết bảo vệ ANTT

17:06 30/11/2008

Sáng 27-11, Công an thành phố tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn về"Nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình liên kết bảo vệ ANTT ở thành phốHải Phòng (1998-2008)".

Đại tá Trần Bá Thiều phát biểu tại hội nghị - Ảnh PT
Đại tá Trần Bá Thiều phát biểu tại hội nghị - Ảnh PT

Dự hội thảo có các đồng chí: thiếu tướng Châu Văn Mẫn - Giáo sư tiến sỹ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an; thiếu tướng Nguyễn Phùng Hồng - Giáo sư, tiến sỹ, Phó chủ tịch khoa học Bộ Công an, Tổng biên tập Tạp chí CAND; đại tá Trịnh Thị Sáu - Phó cục trưởng Cục X16; đại diện lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các quận huyện, phường xã, CQDN, đơn vị. Đại tá Trần Bá Thiều - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc CATP chủ trì buổi hội thảo.

Tại cuộc hội thảo, đại tá Nguyễn Thế Thưởng - Phó giám đốc CATP cho biết: Trên địa bàn thành phố hiện có 92 cụm liên kết bảo vệ ANTT theo 4 nhóm. Trong 10 năm qua, ở các đơn vị, địa bàn liên kết, quần chúng nhân dân đã cung cấp 5.600 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ 495 vụ, 638 đối tượng phạm pháp, phối hợp truy bắt 112 tội phạm có lệnh truy nã, trốn thi hành án.

Các đoàn thể hoà giải được hàng nghìn vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở; tổ chức giáo dục cảm hoá được 1.087 đối tượng phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đặc biệt là phối hợp vận động quần chúng giải quyết ổn định một số điểm khiếu kiện đông người phục vụ cho công tác GPMB thực hiện các dự án KT-XH; phát động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, triệt xoá nhiều tụ điểm, ổ nhóm tội phạm và TNXH, lập lại trật tự ở một số khu vực công cộng, khu vực giáp ranh phức tạp.

Sau khi nghe ý kiến và các báo cáo tham luận tham gia tại buổi hội thảo của các địa phương, đơn vị trong các cụm liên kết bảo vệ ANTT, các đồng chí Châu Văn Mẫn và Nguyễn Phùng Hồng đều hoan nghênh cách làm của Hải Phòng, đánh giá cao các mô hình liên kết bảo vệ ANTT trong 10 năm qua là áp dụng sáng tạo chủ trương đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng - Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Công an trong thực hiện chiến lược xã hội hoá công tác bảo đảm ANQG-TTATXH trong tình hình mới.

Cùng với ý kiến đánh giá nhận xét của các nhà khoa học, đồng chí Giám đốc CATP còn chỉ ra những hạn chế của các báo cáo tham luận: mới chỉ dừng báo cáo thực tế, chưa làm thật rõ cơ sở khoa học gắn kết với thực tiễn ở điểm gì; chưa hoàn thành quan điểm, đường lối chỉ đạo xây dựng phong trào ở các mô hình liên kết bảo vệ ANTT; chưa nêu rõ sự liên kết ấy như là một nhu cầu tất yếu khách quan...

Dù kết quả còn ở mức khiêm tốn, sau cuộc hội thảo này, phát huy kết quả đã đạt được của các mô hình liên kết bảo vệ ANTT từ trong thực tiễn, đồng chí đề nghị thủ trưởng Công an các địa phương, các phòng nghiệp vụ CATP tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổng kết, đánh giá các mô hình liên kết, làm rõ mặt tích cực và những hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân, xem mô hình nào cần thiết, đạt hiệu quả trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia thì nên phổ biến, nhân rộng; kết hợp với Cục X28-Bộ Công an đúc rút kinh nghiệm xây dựng thành đề án có tính khoa học, có tính chỉ đạo áp dụng chung.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 thành phố sẽ tiến hành tổng kết các mô hình liên kết bảo vệ ANTT để tìm ra quy luật, phương thức hoạt động nhằm từng bước xây dựng thành lý luận, đưa các mô hình vào hoạt động có tính bền vững, đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng thành phố ngày càng ổn định phát triển.


NP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông