Hội thi vật dân tộc thời Mạc lần thứ nhất Xuân Nhâm Dần 2022

10:13 13/02/2022

Sáng 12-2, tại Từ đường họ Mạc Cổ Trai ở thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy), Liên đoàn Vật Việt Nam, Ban Quản lý Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc, Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng phối hợp tổ chức hội thi vật dân tộc thời Mạc lần thứ nhất Xuân Nhâm Dần 2022. Dự khai mạc hội thi có các đồng chí: Lý Duy Thành, Chủ tịch Liên đoàn Vật Việt Nam; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; Hoàng Văn Kể, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND huyện Kiến Thụy cùng đông bảo bà con nhân dân huyện Kiến Thụy.
Hội thi vật dân tộc thời Mạc lần thứ nhất Xuân Nhâm Dần 2022 có 27 đô vật đến từ 6 đoàn

Hội thi vật dân tộc thời Mạc lần thứ nhất Xuân Nhâm Dần 2022 có 27 đô vật đến từ 6 đoàn, gồm các đoàn: huyện Kiến Thụy, Cổ Trai, huyện Vĩnh Bảo, huyện An Lão, huyện Tiên Lãng và xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Các đô vật tranh tài ở 6 hạng cân nội dung vật dân tộc, gồm: 50-55 kg, 55-60 kg, 60-66 kg, 66-72 kg, 72-75 kg và 75-87 kg. Qua 24 trận tranh tài ở nội dung 50-55 kg, đô vật Nguyễn Đình Khương của đoàn xã Ninh Hiệp giành ngôi vô địch. Hạng cân 55-60 kg, đô vật Đặng Bá Nam của đoàn xã Ninh Hiệp giành giải nhất.

Hạng cân 60-66 kg, chức vô địch thuộc về đô vật Nguyễn Văn Dương của đoàn huyện Kiến Thụy. Hạng cân 66-72 kg, đô vật Nguyễn Doãn Dũng của đoàn xã Ninh Hiệp xuất sắc giành giải nhất. Hạng cân 72-75 kg, đô vật Trần Văn Tưởng của đoàn Cổ Trai vô địch. Hạng cân 75-87 kg, đô vật Nguyễn Trung Đức của đoàn Cổ Trai giành giải nhất.

          Ngoài các giải chính thức do Ban Tổ chức hội thi trao tặng, đại diện họ Thạch ở xã Ninh Hiệp trao 2 giải anh tài, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông