Hướng tới chuẩn hóa các quy trình PCCC

15:16 07/11/2014

 

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Tòa nhà Cát Bi Plaza
Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Tòa nhà Cát Bi Plaza

Sáng 6-11, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, làm việc với Đảng ủy - Ban giám đốc Cảnh sát PCCC TP, về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) năm 2014. Cùng dự có đồng chí Bùi Thanh Tùng - Ủy viên thường trực HĐND TP và lãnh đạo một số ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của thiếu tướng Lê Quốc Trân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP, thời gian qua lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” với các nội dung phong phú, động viên cán bộ chiến sỹ nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, triển khai xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm về PCCC-CNCH được thực hiện thường xuyên; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thành biểu dương những kết quả Cảnh sát PCCC TP đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng, trau dồi phẩm chất chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sức chiến đấu của toàn lực lượng, đề cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

Sau khi phân tích những nội dung cơ bản về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Thành khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC. Thời gian tới nguy cơ về cháy nổ còn tiềm ẩn trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn, trong khi ý thức về công tác PCCC của một bộ phận không nhỏ cán bộ và người dân còn chưa cao. Vì vậy lực lượng Cảnh sát PCCC cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, linh hoạt vận dụng cơ chế pháp luật, nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, chủ động trong mọi tình huống xảy ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành chỉ đạo các ban, ngành, địa phương cần xây dựng quy chế, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, về công tác PCCC-CNCH. Trước mắt tập trung khắc phục ngay những hạn chế, hướng tới chuẩn hóa các quy trình từ nhận thức đến hành động, xây dựng các phương án sát với thực tế. Bên cạnh đó phải tham mưu hiệu quả, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, hướng mạnh về cơ sở…

Đồng chí nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC phải tự xây dựng chuẩn mực đạo đức cho mình, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn việc thực hiện NQTW4 về xây dựng Đảng với CT03 của Bộ Chính trị.

 LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông