Huyện An Lão: Triển khai mô hình Camera giám sát an ninh tại xã Tân Dân

11:08 29/06/2022

Chiều 28/6, xã Tân Dân (huyện An Lão) tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh – trật tự xã Tân Dân”. Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số Phòng nghiệp vụ CATP; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy: Vũ Văn Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đại tá Hoàng Văn Nam - Trưởng Công an huyện An Lão; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan của huyện An Lão và lãnh đạo xã Tân Dân.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Nằm ở phía bắc huyện An Lão, xã Tân Dân có 10 thôn, với 2.830 hộ dân, 8.550 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có 4 doanh nghiệp hoạt động, hệ thống các trường học bậc phổ thông và 4 cơ sở tôn giáo, còn lại chủ yếu là các hoạt động sản xuất thuần nông. Những năm qua, diện mạo xã Tân Dân có nhiều thay đổi, được thành phố chọn là một trong 8 xã điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đã sớm về đích từ năm 2021. Hiện xã có hệ thống giao thông nội vùng thuộc diện tốt nhất của huyên An Lão, tạo điều kiện hết sức thuận lợi trong phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ về ANTT.

Ký kết giao ước thi đua thực hiện Mô hình

Thời gian qua, nhất là từ khi xã triển khai lực lượng Công an xã chính quy, tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản ổn định, lực lượng gìn giữ ANTT gồm 5 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy, 10 công an viên bán chuyên trách và bảo vệ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân đã được kiện toàn, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó lực lượng Công an xã với vai trò nòng cốt, đã tích cực, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nắm chắc tình hình, kịp thời tiếp nhận và giải quyết các vụ việc, đảm bảo ANTT.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình địa bàn, Công an huyện An Lão đã chỉ đạo Công an xã Tân Dân tham mưu cho Đảng ủy, Chính quyền xã xây dựng và triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh – trật tự”, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND xã.

Đồng chí Vũ Văn Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện An Lão phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và toàn dân tham gia, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình gồm 14 thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng Công an xã làm Phó Trưởng ban, giao Công an xã là lực lượng nòng cốt, đầu mối thông tin, phối hợp triển khai thực hiện mô hình.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã triển khai các kế hoạch, quy chế hoạt động, quy chế phối hợp và tổ chức ký kết giao ước thi đua với 5 nội dung chính thực hiện mô hình.

Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông