Huyện An Lão triển khai chủ đề năm

16:34 20/02/2012

Sáng 17-2, huyện An Lão tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện chủ đề công tác năm 2012 “An toàn giao thông và xây dựng nông thôn mới”. Đến dự có đại diện lãnh đạo một số ban ngành liên quan của thành phố.

Đường trục xã Trường Thành (An Lão) - cơ sở thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Đường trục xã Trường Thành (An Lão) - cơ sở thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Chương trình hành động thực hiện chủ đề trên được UBND huyện ban hành ngày 16-2-2012 bằng Quyết định số 143/QĐ-UBND, trên cơ sở Nghị quyết HĐND TP và chương trình hành động của UBND TP về chủ đề năm, Nghị quyết của Huyện ủy An Lão về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội-quốc phòng an ninh năm 2012.

Theo đó, về công tác an toàn giao thông, huyện chủ trương nâng cao hiệu lực hoạt động quản lý nhà nước, đề ra chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và bị thương. Cụ thể là phát động ra quân đồng loạt tại 17 xã, thị trấn; tăng cường công tác tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm các vi phạm, rà soát cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, các đường 301, 306, 309, 402… và nút điểm như các ngã tư Khúc Giản, Quang Thanh, chợ Kênh trên tuyến quốc lộ 10… gắn với cuộc vận động “xây dựng phong trào văn hóa giao thông”.

Về xây dựng nông thôn mới, huyện xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc, với mục tiêu hoàn thành công tác quy hoạch và xây dựng đề án tại 15 xã trước quý II/2012. Dựa trên các tiêu chí đã đạt và cận đạt, phấn đấu mỗi xã đạt được thêm từ 2 đến 3 tiêu chí trong năm 2012. Trong đó lựa chọn xã An Thắng là mô hình trọng điểm, hoàn thành xây dựng chương trình nông thôn mới đầy đủ 19 tiêu chí trước năm 2015. 

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông