Huyện đoàn Tiên Lãng: Chăm lo làm tốt công tác an sinh xã hội

15:23 08/01/2021

Năm qua, cùng với việc phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tuổi trẻ huyện Tiên Lãng đã làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, chung tay đảm bảo an sinh xã hội.
Bí thư Huyện đoàn Tiên Lãng Mai Đàm Thanh Vân thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán, Huyện đoàn đã phối hợp với các câu lạc bộ thiện nguyện trong thành phố tặng 90 suất quà, tổng trị giá 70 triệu đồng; Đoàn các xã/thị trấn, Đoàn các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, vận động nguồn lực xã hội hóa để tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cựu thanh niên xung phong…; tích cực tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT chào Xuân mới; tặng quà, động viên 286 thanh niên chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ CAND năm 2020. Riêng Đoàn xã Quang Phục hỗ trợ trên 60 triệu đồng xây dựng 1 nhà nhân ái tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động trong Tuần lễ tri ân nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ và 70 năm Ngày truyền thống Hội Cựu thanh niên xung phong được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện tổ chức phong phú, bằng nhiều hình thức.

Bí thư Huyện đoàn Tiên Lãng Mai Đàm Thanh Vân thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

 Đặc biệt trong năm, tuổi trẻ huyện Tiên Lãng đã làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19. 100% Đoàn các xã, thị trấn làm tốt công tác VSMT, tham gia phun khử khuẩn, thực hiện nhiệm vụ tại các tổ công tác, chốt phòng chống dịch tại các địa phương. Đáng chú ý, Huyện đoàn đã tiếp nhận 7.500 suất ăn từ chương trình: “Triệu bữa cơm”, “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Đồng thời phối hợp với Mobifone Hải Phòng trao tặng 3 tấn gạo cho 600 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; vận động may, phối hợp tặng trên 20 nghìn chiếc khẩu trang, 520 mũ chống giọt bắn, 4.976 chai sát khuẩn, 1.100 bánh xà phòng, 70 chai nước súc miệng, tặng 4.666 kg gạo, 350 thùng mỳ, nước lọc, bánh sữa, 405 suất ăn, cốc chè; phát 10.000 tờ rơi, treo 230 khẩu hiệu, biển hiệu tuyên truyền phòng chống dịch.

Ngoài ra, thực hiện chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2020, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Huyện đoàn Tiên Lãng đã quyên góp, gửi về Thành đoàn 45 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Đoàn xã Tiên Thanh tổ chức chương trình tình nguyện tại tỉnh Yên Bái; Đoàn xã Kiến Thiết phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện tại miền Trung…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích