Huyện Tiên Lãng: Các giống lúa mới cho năng suất cao

16:33 21/06/2015

 

nông dân.jpg
nông dân.jpg

UBND huyện Tiên Lãng vừa phối hợp với Sở NN&PTNT và Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả các mô hình giống lúa hỗ trợ vụ xuân năm 2015 tại xã Quang Phục.

Vụ xuân 2015, huyện Tiên Lãng tiếp nhận của thành phố 18.100kg giống lúa hỗ trợ, trong đó có các giống như Thái Xuyên 111, VT 404, DQ 11, Thiên ưu, Gia Lộc 159, Đại Dương 2, LH 12, PHP 71, GS9, Đông A1…

Tại xã Quang Phục, Phòng NN&PTNT huyện và Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình đã hỗ trợ triển khai quy vùng 4 mô hình sản xuất lúa tập trung gieo xạ trên diện tích 15,1ha, cấy các giống lúa mới Thái Xuyên 111, Gia Lộc 109, Đại Dương 2 ở 2 thôn Nêu và Lật Dương. Đây đều là những giống lúa có nhiều ưu điểm, nổi bật là khả năng kháng được bệnh đạo ôn. Qua thực tế gieo cấy thử nghiệm ở xã Quang Phục cho thấy cả vụ xuân 2015 không phải phun trừ bệnh đạo ôn lần nào; dự kiến năng suất đạt khá cao.

Với những ưu điểm về thời gian sinh trưởng, năng suất và chất lượng lúa của các giống Thái Xuyên 111 và Đông A1, sau thành công của vụ đầu tiên thử nghiệm trên đồng ruộng xã Quang Phục, các giống này sẽ được nhân rộng trong toàn huyện vào các vụ tới.

TRUNG KIÊN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông