Kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam

17:22 22/12/2014

 

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy gặp mặt các cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu
Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy gặp mặt các cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu

 

Sáng 19-12, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 * 22-12-2014), 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 * 22-12-2014) và gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Đình Then, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các Phó chủ tịch UBND thành phố, các mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng LLVT nhân dân và hơn 1.000 cán bộ quân đội cao cấp, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT trên địa bàn thành phố.

Trước khi vào buổi lễ, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại tượng đài trong khuôn viên Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Lê Văn Thành thay mặt lãnh đạo thành phố ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu anh dũng, hào hùng của QĐND Việt Nam, đồng thời cho rằng đây là dịp để các thế hệ hôm nay tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong LLVT, các mẹ Việt Nam anh hùng đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh: “Với vị trí chiến lược phên dậu, cửa ngõ miền Bắc, tiền đồn trong chiến lược phòng thủ quốc gia, trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Hải Phòng tự hào là thành phố “đi trước, về sau”, lập nên nhiều chiến công oanh liệt".

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Những truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam và truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của LLVT thành phố chính là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho quân, dân Hải Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới để xây dựng và phát triển Hải Phòng sớm trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại theo kết luận 72 của Bộ Chính trị; xây dựng LLVT thành phố chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thành phố, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới...

Hồng Hải


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông