Kết thúc vòng tứ kết giải bóng đá CATP lần thứ III – 2009

17:28 14/09/2009

Chiều qua, hai trận đấu cuối cùng tại vòng tứ kết Giải bóng đá CATP lần thứ III đã kết thúc. Hai đại diện cuối là CA quận Ngô Quyền và PC 26 đã ghi tên mình vào danh sách các đội bóng lọt qua vòng tứ kết sau những chiến thắng đậm đà. CA Ngô Quyền vượt qua PC 14 với tỷ số 5-1 và PC 26 giành chiến thắng 4-0 trước CA quận Hồng Bàng.
Chiều qua, hai trận đấu cuối cùng tại vòng tứ kết Giải bóng đá CATP lần thứ III đã kết thúc. Hai đại diện cuối là CA quận Ngô Quyền và PC 26 đã ghi tên mình vào danh sách các đội bóng lọt qua vòng tứ kết sau những chiến thắng đậm đà. CA Ngô Quyền vượt qua PC 14 với tỷ số 5-1 và PC 26 giành chiến thắng 4-0 trước CA quận Hồng Bàng.

Một pha tranh bóng
Một pha tranh bóng

Trong trận tứ kết thứ 3 giữa CA quận Ngô Quyền và PC 14, tuy được đánh giá cao hơn nhưng CA Ngô Quyền không phải là đội chiếm lĩnh được thế trận ở những phút đầu hiệp 1. Chính PC 14 mới là chủ nhân của những pha bóng nguy hiểm với sự xuất sắc của Đức Toàn (8). Nhập cuộc tốt hơn nhưng các cầu thủ PC14 không tận dụng được cơ hội ghi bàn để giành thế chủ động.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 19 khi Quốc Đông (6-PC 14) lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm và Doãn Mạnh Trường đã mở tỷ số cho CA Ngô Quyền từ chấm 11m. Bị thủng lưới và mất sự hưng phấn cần thiết, PC 14 đã bị mất thế trận và CA Ngô Quyền vùng lên ghi thêm hai bàn thắng trong hiệp 1 do công của Mạnh Cường (19) và Đoàn Vĩnh Hải (10). Sang hiệp 2, CA Ngô Quyền tiếp tục duy trì thế trận và ghi tiếp hai bàn thắng ở các phút 11 và 28. PC 14 chỉ ghi được một bàn thắng danh dự từ chấm 11m và chấp nhận bị loại.

Ở trận tứ kết cuối cùng, không có bất ngờ nào xảy ra khi PC26 vượt qua CA Hồng Bàng với tỷ số 4-0. Những phút đầu trận đấu, CA Hồng Bàng tưởng như sẽ làm khó được đội bóng kỳ cựu PC26 với lối chơi áp sát, thiên về thể lực. Nhưng bàn thắng của Duy Cường (13 – PC26) từ pha đánh đầu hiểm hóc đã làm cho CA Hồng Bàng “hết pin” và cũng mất luôn hưng phấn tranh đua.

Với nhiều cầu thủ từng thi đấu đỉnh cao như Thái Bảo, Đình Thịnh, Trường Sơn… các cầu thủ PC26 đã lấy lại thế trận sau bàn thắng mở tỷ số. Đội hình toàn cầu thủ phong trào của Hồng Bàng nhanh chóng bị lép vế trước độ tinh quái của PC26. Liên tiếp dồn ép đối thủ, PC26 đã có thêm ba bàn thắng vào lưới CA quận Hồng Bàng do công của Trường Sơn và Trung Hải, một bàn do cầu thủ Đình Thăng đá phản lưới nhà để hiên ngang bước vào bán kết. Cầu thủ Trường Sơn của PC 26 đã vượt lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng.

Như vây, đã xác định được 4 đội bóng vào bán kết với hai cặp đấu: CA Lê Chân – CA Ngô Quyền và PC22 – PC26. Ngày 14-9, các trận đấu tại vòng bán kết sẽ khởi tranh để chọn ra những ứng cử viên sáng giá cho trận chung kết.



Phan Anh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông