Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 65

14:42 18/12/2009

Sáng 17-12, Bộ Công an đã khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ65. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đạitướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện một số bộ, ngànhTW và đại biểu Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo phát biểu và chụp ảnh lưu niệm
Các đồng chí lãnh đạo phát biểu và chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, thương tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2009. Năm 2009, tình hình KTXH gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế giảm, nhiều DN bị phá sản hoặc thu hẹp sản xuất dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiếp tục các hoạt động kích động, gây rối hòng gây mất ổn định chính trị - xã hội...

Trước tình hình trên, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATW và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2009, các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh CCHC và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.

Trên lĩnh vực bảo vệ ANQG, mặc dù có nhiều thách thức song lực lượng CAND cũng đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phát triển KTXH. Trên lĩnh vực giữ gìn TTATXH, năm 2009 chịu tác động cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn tới những phức tạp về tội phạm kinh tế, tham nhũng, Bộ Công an khẳng định quan điểm kiên quyết trong việc phát hiện, điều tra, chuyển cơ quan tố tụng xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng, nhiều vụ tham nhũng đã được điều tra, xử lý nghiêm, được dư luận đồng tình ủng hộ. Các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm về môi trường, TNXH… đã cơ bản được ngăn chặn.

Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại, Đảng ủy Công an TW đã đề ra mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể: giữ gìn ANTT của đất nước trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình, bạo loạn, gây rối ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI, các hội nghị quốc tế tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chương trình công tác năm 2010 và phân công nhiệm vụ cho các lực lượng…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng CAND trong năm qua, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2010 là năm cuối trong kế hoạch 5 năm (2005-2010) và chuẩn bị bước sang giai đoạn mới (2010 - 2015). Là lực lượng bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, đặt ra trọng trách nặng nề với lực lượng CAND.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi hoạt động, sự kiện của đất nước. Đồng thời phải nắm chắc tình hình để từ đó nghiên cứu dự báo thông tin một cách khách quan, chính xác về tình hình ANCT – TTATXH, tiếp tục xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, để nhân dân tin yêu và giúp đỡ công an nhiều hơn…


VĂN HUY


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông