Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa 14

15:11 19/07/2011

6 tháng đầu năm, GDP thành phố tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ và chưa lấy lại được tốc độ tăng trước suy thoái. Giá trị sản xuất công nghiệp (+12%) còn thấp hơn mức tăng chung của cả nước; thiếu những giải pháp hữu hiệu để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; công tác bảo vệ môi trường chưa có những chuyển biến rõ nét…

Giá trị sản xuất công nghiệp thấp hơn bình quân chung cả nước
Giá trị sản xuất công nghiệp thấp hơn bình quân chung cả nước

Sáng 18-7, kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa 14 được khai mạc trọng thể dưới sự điều hành của các ông: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Đình Bích, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP; Đoàn Văn Chương, Thành ủy viên, Ủy viên thường trực HĐND TP.

Dự kỳ họp có các ông, bà: Dương Anh Điền, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy; đại diện Văn phòng Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, kỳ họp tập trung xem xét 7 vấn đề quan trọng, bao gồm: đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2011; phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2010; thông qua quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, hoạt động của đại biểu HĐND thành phố; xem xét các báo cáo của Viện KSND, TAND thành phố…

Đồng thời, HĐND thành phố cũng quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm; xem xét kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục dự án trọng điểm 5 năm, giai đoạn 2011-2015; thông qua đề án thu phí xe container hàng quá cảnh qua thành phố; chất vấn và trả lời chất vấn.

Ông Thành khẳng định: “Việc xem xét và quyết định các nội dung tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 2011, năm đầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015, tạo tiền đề cho việc thực hiện những năm tiếp theo của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm (2011- 2015)”.

Báo cáo chung về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2011, ông Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND TP nhận định, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn song thành phố vẫn đạt được nhiều kết quả. Tốc độ tăng trưởng GDP thành phố đạt 9,89%; kinh tế nhìn chung ổn định, tiếp tục phát triển, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt 50% kế hoạch cả năm và đạt tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra.

Thành phố thực hiện cơ bản bước đầu mục tiêu kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát thị trường vàng, đô la. Công nghiệp địa phương có bước tiến bộ đáng kể, sản xuất nông nghiệp vượt qua được những bất lợi của thời tiết đầu năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung quan tâm chỉ đạo. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, TTATXH được giữ vững.

Tuy  nhiên, hạn chế là GDP tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ và chưa lấy lại được tốc độ tăng trước suy thoái. Giá trị sản xuất công nghiệp (+12%) còn thấp hơn mức tăng chung của cả nước; thiếu những giải pháp hữu hiệu để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; công tác bảo vệ môi trường chưa có những chuyển biến rõ nét… Do vậy, UBND TP đã đề ra 10 công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2011.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND TP đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp; UBND TP trình các đề án về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm (2011-2015); quy định thu phí xe container hàng quá cảnh qua thành phố.

Chiều cùng ngày, đại diện các ban của HĐND thành phố trình bày các báo cáo thẩm tra về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015); đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

Theo chương trình làm việc, hôm nay, ngày 19-7, kỳ họp sẽ tiếp tục với nội dung đại diện lãnh đạo UBND thành phố báo cáo trả lời, giải trình về những vấn đề bức xúc qua tiếp xúc cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung có liên quan đến nhiều vấn đề “nóng” đang được cử tri và nhân dân thành phố quan tâm.


ĐỖ HIẾU


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông