Khai mạc Trại Nguyễn Chí Thanh khu vực miền Bắc lần thứ 4 năm 2020

12:59 03/11/2020

Tối 1-11, tại Tiểu đoàn 158, Vùng I Hải Quân (xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên), Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố đăng cai tổ chức Trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam – Trại “Nguyễn Chí Thanh” khu vực miền Bắc lần thứ 4, năm 2020. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Kim Quy – Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương; Cao Hồng Hưng - Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương; Đào Phú Thùy Dương - Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố; Nguyễn Quang Diện - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch TT Hội LHTN Việt Nam thành phố; cùng đại biểu Vùng I Hải Quân, Tiểu đoàn 158 Vùng I Hải Quân; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành khu vực miền Bắc; CBCS Tiểu đoàn 158 Vùng I Hải Quân.
Các đại biểu dự lễ khai mạc

Trại Nguyễn Chí Thanh khu vực miền Bắc lần thứ 4 năm nay được tổ chức từ ngày 31-10 đến ngày 4-11. Trại huấn luyện thu hút sự tham gia của 57 trại sinh đến từ 8 tỉnh thành khu vực phía Bắc, gồm: Hà Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Lạng Sơn, Nghệ An, Tuyên Quang, Hải Phòng và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Thành phần tham gia là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Hội, giảng dạy tại các Cung Văn hóa Thiếu nhi, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên, Nhà văn hóa, CLB kỹ năng, tổ, đội, nhóm trưởng, hội viên, thanh niên các quận, huyện yêu thích rèn luyện kỹ năng công tác thanh niên đạt các yêu cầu sau: Đủ 18 tuổi, là người có uy tín trong hội viên, thanh niên; Có ý thức tổ chức kỷ luật cao; có trình độ học vấn từ THPT trở lên; Yêu thích và có nguyện vọng tham gia công tác huấn luyện của Hội LHTN Việt Nam; Bảo đảm các điều kiện trở thành huấn luyện viên cho Hội; Có sức khỏe tốt, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung của Trại huấn luyện; Có thể phát triển thành lực lượng nòng cốt xây dựng Hội đồng huấn luyện, CLB rèn luyện kỹ năng của các địa phương.

 
Các trại sinh tham gia Trại “Nguyễn Chí Thanh” khu vực miền Bắc lần thứ 4, năm 2020

Với khẩu hiệu: “Vững lý thuyết - Thạo kỹ năng - Chinh phục thử thách - Vượt qua chính mình”; trước phần khai mạc, tham gia Trại huấn luyện, các cụm đã hoàn thiện việc trang trí trại, cổng trại, thủ tục sát hạch nhập đất trại; sinh hoạt nội quy, chương trình trại; tập dân cũ; tổ chức chấm cổng trại, lều trại.

Chiến sỹ Vùng I Hải quân dự lễ khai mạc Trại Nguyễn Chí Thanh

Tiếp đó, các trrại sinh được tham gia các nội dung tập huấn, như: Thực hành Nghi thức Hội LHTN Việt Nam, dựng lều, phương hướng, mật thư. Sau lễ khai mạc, các trại sinh sẽ lần lượt được tập huấn các nội dung, kỹ năng như: Tập huấn băng bó cứu thương, morse, thi môn phương hướng; tập huấn nút dây, Seamaphore, dấu đường, thi môn mật thư; Thi thực hành Nghi thức Hội LHTN Việt Nam, thi băng bó cứu thương, tập dân vũ; THi kỹ năng quản trò, hát múa tập thể, semaphore, nút dây; Tham gia trò chơi lớn; Thi trại nhanh và thăm quan Khu Di tích Bạch Đằng Giang (đường Trần Hưng Đạo, xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên), nộp bài viết cảm nhận…

Các đồng chí: Đào Phú Thùy Dương – Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố, Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh khu vực phía Bắc lần thứ 4 năm 2020, gồm 10 đồng chí/ban đã lần lượt ra mắt đại biểu.

Đại diện cho 57 trại sinh trao biển hỗ trợ kinh phí xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi huyện Thủy Nguyên cho đại diện Huyện đoàn

      Nhân dịp này, các đoàn tham gia Trại huấn luyện đã ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Trại “Nguyễn Chí Thanh” được tổ chức là dịp để kiểm tra, đánh giá, nâng cao kiến thức và công nhận Huấn luyện viên cấp I Trung Ương Hội LHTN Việt Nam. Từ đó tạo nguồn bổ sung lực lượng huấn luyện viên cho các tỉnh, thành trong khu vực miền Bắc. Đây cũng là dịp để Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong công tác tổ chức hoạt động Hội...

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông