Khai thông mọi tắc nghẽn về thủ tục hành chính

15:12 05/03/2010

Sáng 3-3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND thành phố tháng 2-2010 để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 2-2010; bàn bổ khuyết nhiệm vụ tháng 3 và các tháng tiếp theo. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành thành phố; đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện.

Mô hình
Mô hình "một cửa" của quận Ngô Quyền hoạt động rất hiệu quả

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2010 ổn định và phát triển, nhiều ngành có mức tăng trưởng khá như: công nghiệp, thuỷ sản, hàng hoá qua cảng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, thu nội địa, thu hải quan... Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả, giúp các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo không có hộ thiếu đói.

Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đất đai có chuyển biến tích cực. Tiến độ một số công trình, dự án khởi công, hoàn thành chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp chưa phục hồi hoàn toàn, một số phân ngành chiếm tỷ trọng lớn chưa có được sự tăng trưởng dương như: đóng tàu, giày dép, sản xuất máy móc thiết bị...

Sau khi nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các quận, huyện, các sở ngành thành phố đề xuất, kiến nghị các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và ý kiến gợi ý của Phó chủ tịch UBND thành phố Đan Đức Hiệp về những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trong tháng 3 và các tháng tiếp theo, ông Nguyễn Văn Thành đã kết luận nêu bật kết quả công tác phục vụ nhân dân thành phố đón Tết Nguyên đán Canh Dần: An sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo.

Chủ tịch UBNDTP lưu ý: tuy tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn giữ được ổn định, nhưng đang đứng trước không ít thách thức như: nguy cơ tái lạm phát do giá cả các mặt hàng thiết yếu, nguyên liệu đầu vào của sản xuất tăng cao, tình trạng thiếu việc nảy sinh làm do các doanh nghiệp không còn sự tiếp sức từ các gói kích cầu của Chính phủ, tỷ lệ lãi suất ngân hàng cao...

Về công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, ông Thành nhấn mạnh: Ngoài việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thành phố cần chủ động tạo cơ chế khuyến khích, ưu đãi cho các doanh nghiệp có nguồn thu lớn; kiên quyết dẹp bỏ các doanh nghiệp "ma"; công khai danh muc các lĩnh vực, dự án khuyến khích đầu tư và từ chối đầu tư; hoàn thành công tác tu bổ đê điều trước mùa mưa bão; xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững sát thực tế Hải Phòng; có chính sách quan tâm thoả đáng đến nhu cầu về nhà ở, đời sống của các đối tượng dễ bị tổn thương như: người già, người tàn tật, học sinh, sinh viên, lao động nhập cư, công nhân ở các khu công nghiệp tập trung, người nghèo...

Ông Thành yêu cầu các cấp, các ngành sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2010 của thành phố "Tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội", hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng và tập trung cao cho việc khai thông các tắc nghẽn về thủ tục hành chính trong chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền...


TP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông