Khánh thành Nhà đại đoàn kết tặng hộ ông Nguyễn Văn Sơn, phường Bàng La (Đồ Sơn)

12:48 20/09/2022

Chiều 18-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo thành phố” tổ chức khánh thành Nhà đại đoàn kết tặng ông Nguyễn Văn Sơn, ở tổ dân phố Đồng Tiến 1, phường Bàng La, Đồ Sơn. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Nguyễn Quang Diện - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đồ Sơn cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội quận Đồ Sơn và phường Bàng La.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Nguyễn Thị Minh Phương phát biểu tại lễ khánh thành

Hộ ông Nguyễn Văn Sơn thuộc diện hộ nghèo của địa phương nhiều năm nay. Ông sống đơn thân, thường xuyên ốm đau bệnh tật. Ngôi nhà ông ở xây dựng từ năm 1980 đã xuống cấp nghiêm trọng. Phần mái tôn bị dột nát, hệ thống cửa hư hỏng toàn bộ, tường gạch bị bong chóc, hư hỏng nặng, không bảo đảm an toàn khi mưa gió, có nguy cơ sập đổ bất kỳ lúc nào. Ông Sơn lại không có công ăn, việc làm ổn định, cuộc sống hàng ngày chỉ phụ thuộc vào số tiền bảo trợ xã hội và làm thuê bấp bênh nên rất khó khăn, túng thiếu.

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Nguyễn Thị Minh Phương trao biểu hỗ trợ 60 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo thành phố” tặng hộ ông Sơn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Nguyễn Thị Minh Phương trao quà tặng hộ ông Sơn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Nguyễn Thị Minh Phương trao quà tặng ông Sơn

Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, sau khi tiến hành khảo sát thực tế, đầu tháng 3-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàng La đã làm tờ trình đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn, quan tâm giúp đỡ hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Sơn. Đến ngày 6-6-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã ban hành Quyết định số 215 hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo trên địa bàn quận Đồ Sơn. Trong đó, có hộ gia đình ông Sơn.

 Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đồ Sơn - Nguyễn Quang Diện trao quà tặng hộ ông Sơn

Nhờ đó, công trình xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng hộ ông Sơn được khởi công từ ngày 30-6 vừa qua. Sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng với diện tích 40 m2, tổng kinh phí 220 triệu đồng. Trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo thành phố” hỗ trợ 60 triệu đồng. 160 triệu còn lại do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường vận động anh, em, họ hàng, người thân trong gia đình ông Sơn giúp đỡ, hỗ trợ.

Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Đồ Sơn và phường Bàng La.

Tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Nguyễn Thị Minh Phương đã trao biểu hỗ trợ 60 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo thành phố” và quà tặng hộ ông Sơn.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đồ Sơn - Nguyễn Quang Diện và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội quận Đồ Sơn, phường Bàng La, tổ dân phố Đồng Tiến 1 và các nhà hảo tâm cũng có những phần quà ý nghĩa gửi trao đến ông Sơn nhân dịp khánh thành nhà.

Các đại biểu cắt băng khành thành nhà Nhà đại đoàn kết
Các đại biểu tham quan ngôi nhà mới

          Được sống trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, đầy đủ công trình phụ trợ sẽ giúp ông Sơn nhanh chóng ổn định cuộc sống, không lo mưa nắng. Từ đó, tạo điều kiện và động lực thôi thúc ông Sơn không ngừng nỗ lực, hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững trong vòng tay giúp đỡ, sẻ chia của các cấp, các ngành và toàn xã hội…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông