Khánh thành nhà “Mái ấm nông dân” tặng hội viên nông dân nghèo xã Đoàn Xá (Kiến Thuỵ)

17:35 21/09/2022

Hội Nông dân huyện Kiến Thuỵ và xã Đoàn Xá (Kiến Thuỵ) vừa phối hợp tổ chức lễ khánh thành nhà “Mái ấm nông dân” năm 2022 tặng hộ bà Vũ Thị Tằm, ở thôn Đoan Xá 2, xã Đoàn Xá. Dự lễ khánh thành có các đồng chí Đỗ Đức Chung – Trưởng Ban Kinh tế & Xã hội, Hội Nông dân thành phố; Phạm Thị Thuỷ – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kiến Thuỵ và lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đoàn Xá cùng các ban, ngành đoàn thể xã, Chi hội Nông dân Đoan Xá 2.

Gia đình bà Tằm thuộc diện hộ cận nghèo, thiếu điều kiện về nhà ở của địa phương. Cả 2 vợ chồng bà Tằm đều thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Ngôi nhà gia đình bà đang ở được xây dựng từ năm 1980, đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trưởng Ban Kinh tế & Xã hội, Hội Nông dân thành phố - Đỗ Đức Chung trao quà tặng gia đình bà Tằm

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sau khi tiến hành khảo sát, Hội Nông dân trên huyện đã hỗ trợ gia đình bà 20 triệu đồng trích từ quỹ xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” do Hội Nông dân huyện phát động cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện ủng hộ.

Sau 4 tháng thi công, nhà mái ấm của gia đình bà Tằm có diện tích 40m2 đã hoàn thiện, đi vào sử dụng. Ngôi nhà vững chắc, khang trang có tổng kinh phí xây dựng trên 160 triệu đồng.

Được biết, ngoài số tiền 20 triệu đồng Hội Nông dân huyện trích tặng từ nguồn quỹ xây dựng nhà “Mái ấm nông dân”, nguồn kinh phí xây dựng ngôi nhà còn lại được các cấp Hội, các ban, ngành, đoàn thể xã Đoàn Xá và dòng họ chung tay hỗ trợ gia đình bà Tằm cả về tiền mặt, ngày công lao động và hiện vật.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kiến Thụy - Phạm Thị Thuỷ trao quà tặng gia đình bà Tằm

Tại lễ khánh thành, Trưởng Ban Kinh tế & Xã hội, Hội Nông dân thành phố - Đỗ Đức Chung, thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố trao quà tặng tân gia.

Nhân dịp này, đồng chí trân trọng ghi nhận, cảm ơn tình cảm tốt đẹp, những đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của hội viên nông dân toàn huyện, cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã hội địa phương dành tặng gia đình bà Tằm, giúp gia đình bà có nơi ăn, chốn ở ổn định, khang trang, sạch đẹp.

Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương xã sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo cho các gia đình đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội của xã, huyện nói riêng, của thành phố nói chung…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông