Khối Công an quận: Giao ban thi đua “Vì ANTQ” quý 1 năm 2023

10:10 29/03/2023

Chiều ngày 28-3, tại Công an quận Hồng Bàng, Khối Công an quận – CATP tổ chức hội nghị giao ban thi đua “Vì ANTQ”, quý 1 năm 2023. Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị. 

Trong quý 1 năm 2023, Công an các quận trên địa bàn thành phố đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc CATP, đã triển khai và thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão – 2023, cao điểm bảo đảm TTATGT, cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn nội thành được giữ vững ổn định.

Trong quý, Công an các quận đã điều tra, khám phá 74/81 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 109 đối tượng, đạt tỷ lệ 91,4%; làm rõ 2/2 vụ trọng án, đạt tỷ lệ 100%. Công an các quận cũng bắt, xử lý 110 vụ với 129 đối tượng ma túy; xác lập và phá 24 chuyên án với 65 đối tượng; xóa phá 39 ổ nhóm hình sự, ma túy, bắt 168 đối tượng; bắt và vận động đầu thú 45 đối tượng truy nã…

 Thượng tá Vũ Xuân Bảo, Trưởng CAQ Hồng Bàng (đơn vị chủ trì giao ban) biểu dương các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Cùng với đó, phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã được Đảng ủy – lãnh đạo Công an các quận thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đề ra hình thức, nội dung, biện pháp thi đua phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu.

Các đơn vị cũng đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong quý đã xây dựng mới 7 mô hình, tiến hành sơ kết, tổng kết 15 mô hình và duy trì hiệu quả 190 mô hình, góp phần thúc đẩy tích cực tham gia công tác phòng ngừa, tố giác, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Sơ kết thi đua quý 1, 7/7 đơn vị thi đua đạt yêu cầu, trong đó có nhiều đơn vị giành điểm cao như: Công an quận Kiến An, Công an quận Hải An, Công an quận Hồng Bàng…

 Các đơn vị trong Khối Công an quận ký giao ước thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2023

Quý 2 năm 2023, Công an các quận đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua “Vì ANTQ”, trong dó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp thi đua, gắn với thực hiện phong trào thi đua “2 quản, 3 giữ”, phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11-3-1948 * 11-3-2023), 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 * 11-6-2023), tích cực hưởng ứng Chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP ghi nhận những kết quả, thành tích nổi bật mà các đơn vị trong khối đã đạt được trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” quý 1, đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Công an các quận chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các mặt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xóa phá các băng ổ nhóm tội phạm, tụ điểm phức tạp về ANTT.

Cùng với đó, Công an các quận tăng cường công tác xây dựng Đảng, XDLL trong toàn khối trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao; đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Nhân dịp này, Công an quận Hồng Bàng (đơn vị chủ trì giao ban) tổ chức biểu dương 7 tập thể, 14 cá nhân có thành tích cao trong công tác, chiến đấu.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông