Khởi công dự án đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

15:23 14/01/2010

Đây là khu công nghiệp đô thị được thiết kế hiện đại, đồng bộ, thânthiện với môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế; sau 10 năm, dự án sẽ đápứng nhu cầu sinh sống cho khoảng 150.000 người.

Các đại biểu nghe giới thiệu về dự án
Các đại biểu nghe giới thiệu về dự án

Sáng 13-1, tại huyện Thuỷ Nguyên, trước sự chứng kiến của Thủ tướng nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng nước Cộng hoà Singapore Lý Hiển Long, Công ty TNHH VSIP Hải Phòng long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Việt Nam - Singapore (VSIP Hải Phòng).

Tới dự còn có bà Lim Hwee, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Singapore; các ông: Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Anh Điền, Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố.

Bà Low Sin Leng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty VSIP và đồng Chủ tịch HĐQT Công ty VSIP Hải Phòng đã cho biết: Với quy mô 1.600ha, cùng tổng số vốn đầu tư giai đoạn I khoảng 100 triệu USD, dự án VSIP Hải Phòng là dự án lớn nhất của Công ty CP phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore được khởi công xây dựng tại Việt Nam. Đây là khu công nghiệp đô thị được thiết kế hiện đại, đồng bộ, thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế; sau 10 năm, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống cho khoảng 150.000 người.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Việc khởi công xây dựng dự án VSIP Hải Phòng không những là biểu hiện cụ thể cho mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp và đầy hiệu quả giữa Việt Nam và Sigapore, mà còn thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự giúp đỡ to lớn của Thủ tướng hai nước đối với thành phố Hải Phòng. Thành phố Hải Phòng sẽ hỗ trợ ở mức cao nhất để dự án triển khai thuận lợi và hiệu quả...

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của các nhà doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Singapore. Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để triển khai nhanh dự án và yêu cầu các bộ, ngành chức năng của Việt Nam, UBND thành phố Hải Phòng và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện dự án đạt chất lượng cao, đúng tiến độ đề ra; đặc biệt phải làm tốt công tác tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong phát biểu chào mừng, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bày tỏ sự vui mừng vì Singapore là một trong 5 nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam và cho rằng, dự án VSIP là biểu tượng vững chắc của hợp tác song phương tốt đẹp giữa hai quốc gia, đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình chuyển đổi và phát triển của Việt Nam. Ông hy vọng, dự án VSIP Hải Phòng sẽ tạo cơ hội cho nhiều công dân Việt Nam và Singapore cùng làm việc sát cánh bên nhau, góp phần thúc đẩy những cam kết song phương và phát triển tình hữu nghị giữa hai quốc gia...

Sau khi chứng kiến lễ bàn giao Bản ghi nhớ với 11 nhà đầu tư thứ cấp, Thủ tướng hai nước tham dự lễ động thổ xây dựng dự án VSIP Hải Phòng.


TRẦN PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông