Khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

16:28 26/04/2009

Tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai là một phần trong dự án Hành lang đường bộ Côn Minh - Hải Phòng nối thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và thành phố Hải Phòng - Việt Nam.

Hình ảnh toàn tuyến cao tốc Côn Minh - Hải Phòng (là tuyến vận tải đường bộ ngắn nhất từ vùng tây nam Trung Quốc ra Biển Đông)
Hình ảnh toàn tuyến cao tốc Côn Minh - Hải Phòng (là tuyến vận tải đường bộ ngắn nhất từ vùng tây nam Trung Quốc ra Biển Đông)

Sáng 25-4, tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đây là dự án xây dựng đường cao tốc dài nhất, có quy mô và tổng mức đầu tư lớn nhất và được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát lệnh khởi công dự án quan trọng này.

Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai là dự án đặc biệt quan trọng nằm trong hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng và Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Đây là tuyến huyết mạch giao thông hiện đại đầu tiên nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Bắc là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai và đấu nối với đường cao tốc Côn Minh- Hà Khẩu.

Tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai được xây dựng sẽ là tuyến vận tải đường bộ ngắn nhất từ vùng Tây Nam (Trung Quốc) ra Biển Đông nối liền với các nước ASEAN. Đồng thời góp phần giảm bớt áp lực vận tải cho các tuyến đường hiện có (quốc lộ 70, 4E).

Đây là công trình đường cao tốc hội tụ nhiều kỷ lục nhất Việt Nam hiện nay như: chiều dài toàn tuyến là 264km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam với đầy đủ hệ thống các công trình phụ trợ, vốn đầu tư lên tới gần 20.000 tỷ đồng và do chính doanh nghiệp vay vốn để đầu tư.

Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với vận tốc thiết kế 80-100km/h. Phần lớn đường cao tốc sẽ đi ven theo bờ sông Hồng, dọc các sườn đồi và thung lũng có cảnh quan đẹp, tạo được tuyến đường cho du lịch.

Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam khẳng định: toàn bộ dự án đường cao tốc này sẽ hoàn thành vào năm 2013.



TK (tổng hợp)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông