Không thể giãn thêm thời gian xây dựng cầu Khuể

18:47 20/02/2009

Sáng 19-2, Chủ tịch UBND TP Trịnh Quang Sử kiểm tra tiến độ xây dựngcầu Khuể. Chủ tịch khẳng định không thể giãn thêm thời gian thi công cầu Khuể. 

Chủ tịch UBND TP kiểm tra thực địa
Chủ tịch UBND TP kiểm tra thực địa

Dự án xây dựng cầu Khuể trên sông Văn Úc nối liền 2 huyện An Lão và Tiên Lãng được khởi công xây dựng từ ngày 20-10-2007. Theo tiến độ dự án, công việc xây dựng cầu được thực hiện trong thời gian 2 năm (đến tháng 10-2009) sẽ khánh thành, đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương.

Đến nay, sau 16 tháng thi công, các nhà thầu thi công thực hiện được 32% hạng mục gồm: thi công xong 34/108 cọc khoan nhồi đường kính từ 1,2-1,5m tại các trụ P1, P2, P3, P9, P10 và P11, tổng chiều dài các cọc đã thực hiện là 1.921m, giá trị thực hiện khoảng 45 tỷ đồng (tổng giá trị của dự án là 236 tỷ) và thành phố cũng đã giải ngân hơn 22,77 tỷ đồng.

Lúc đầu, nguyên nhân chậm tiến độ là do việc bàn giao mặt bằng thi công xây dựng cầu không đúng theo kế hoạch (phía đầu huyện Tiên Lãng chậm 5 tháng, còn mặt bằng phía đầu An Lão chậm so với kế hoạch đến 7 tháng), do giá vật liệu xây dựng tăng đột biến…

UBND TP đã quan tâm giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công như: chỉ đạo quyết liệt việc giải phóng mặt bằng, tạm ứng vốn và gia hạn thêm tiến độ dự án hoàn thành cuối cùng phải xong, cầu khánh thành đưa vào khai thác sử dụng vào dịp 30-4-2010, thời điểm thành phố kỷ niệm 55 Ngày giải phóng Hải Phòng và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Thế nhưng, trên thực tế tiến độ xây dựng cầu rất chậm nguyên nhân chủ yếu là các nhà thầu thiếu năng lực về tài chính nên chỉ làm cầm chừng, có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành đã giãn nói trên.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP biểu dương sự cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành giải phóng mặt bằng xây dựng đường dẫn của UBND huyện An Lão. Đồng thời khẳng định, việc khánh thành, bàn giao cầu buộc phải hoàn thành vào dịp 30-4-2010, không cho phép giãn tiến độ tiếp.

Để đảm bảo được yêu cầu này, Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng phải thúc đẩy các nhà thầu tổ chức thực hiện thi công liên tục các hạng mục công trình đặc biệt là các mố, trụ cầu ở dưới nước, nhất là thời điểm hiện nay thời tiết vẫn còn mùa xuân và mùa nước lũ còn xa, mực nước sông xuống thấp, tốc độ nước chảy không xiết, ít ảnh hưởng đến việc thi công.

UBND huyện Tiên Lãng phải bàn giao mặt bằng thi công đường dẫn ngay trong tháng 2-2009 này. Ban quản lý các dự án cầu tiếp tục bám sát, đôn đốc các đơn vị thi công.  UBND TP sẽ xem xét, tiếp tục điều chỉnh kinh phí tạm ứng cho việc thi công cầu; đồng thời sẽ cương quyết xử lý bằng hình thức phạt hợp đồng, thậm chí đình chỉ hợp đồng đối với đơn vị thi công nếu như không có sự chuyển biến trong công việc và bị nhắc nhở lần thứ 3.

ĐOÀN LANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông