Kiểm tra công tác dân số tại huyện Thuỷ Nguyên

18:11 28/11/2008

Chiều 26-11, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể cùng các ngành liên quancủa thành phố đã có buổi làm việc tại huyện Thuỷ Nguyên về công tác dânsố năm 2008.

Tỷ lệ sinh con thứ 3, thứ 4 ở huyện Thủy Nguyên còn cao (ảnh minh hoạ)
Tỷ lệ sinh con thứ 3, thứ 4 ở huyện Thủy Nguyên còn cao (ảnh minh hoạ)

Trong năm 2008, huyện Thuỷ Nguyên luôn coi trọng và triển khai tích cực công tác tuyên truyền tới từng người dân và đã có những chuyển biến tích cực trong công tác này. Đã có nhiều hoạt động tuyên truyền vận động tới 3 nhóm đối tượng trong 3 đợt vận động lồng ghép dịch vụ SKSS-KHHGĐ. Phòng y tế đã chủ động phối hợp với các ngành tuyên truyền tại các hội nghị và hệ thống loa truyền thanh không dây trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác cũng còn nhiều hạn chế do các nguyên nhân khác nhau như thiếu chặt chẽ trong sự phối hợp liên kết các ban ngành, nhiều người đã lợi dụng kẽ hở của Luật dân số 2003 nên tỷ lệ sinh con thứ 3, thứ 4 còn cao. Hệ thống tổ chức công tác dân số còn nhiều thay đổi không ổn định và không phù hợp. Khả năng mất cân bằng giới tính trên địa bàn huyện đang diễn ra nhưng còn thấp hơn so với tỷ lệ chung của toàn thành phố.

Trong năm 2009 huyện sẽ cố gắng tổ chức kiện toàn nhiều mặt về công tác dân số như vấn đề về ổn định bộ máy và đội ngũ cộng tác viên cũng như giảm thiểu tỷ lệ sinh con thứ 3, thứ 4 trong huyện nhất là với đội ngũ cán bộ đảng viên.

HL


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông