Kiểm tra kết quả 10 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại quận Lê Chân

10:00 24/08/2019

Chiều 21-8, tại Trụ sở Quận ủy Lê Chân, Đoàn kiểm tra Thành ủy kiểm tra tình hình, kết quả 10 năm tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2019 tại quận Lê Chân.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố làm trưởng đoàn. Cùng dự và làm việc có thành viên đoàn kiểm tra, lãnh đạo Quận ủy Lê Chân và trưởng Ban Dân vận một số phường trên địa bàn quận.

 

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Trong giai đoạn 2009 - 2019, việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn quận Lê Chân đã đạt được những kết quả tích cực, rõ nét. Nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng được nâng cao.

Hầu hết các mô hình “Dân vận khéo” đều xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đời sống, xã hội. Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả cao, có tính bền vững và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong 10 năm qua, quận Lê Chân đã xây dựng được 158 mô hình tập thể và 55 mô hình cá nhân. Trong đó, tiêu biểu là các mô hình “Vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng”; “Thực hiện đề án xóa nghèo bền vững”; “Vận động nhân dân lắp đặt điện, nước sinh hoạt”; “Lắng nghe ý kiến nhân dân”...

Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo, quận Lê Chân dẫn đầu thành phố về thực hiện NQ 05 HĐND TP

Thời gian tới, quận Lê Chân tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào dân vận khéo. Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể quận ủy; đổi mới công tác dân vận, hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, theo tinh thần “gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Cùng với đó, các cấp ủy lãnh đạo công tác dân vận gắn với triển khai thực hiện chủ đề hàng năm của thành phố, của quận và nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo từ cơ sở; coi trọng công tác kiểm tra giám sát…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị quận Lê Chân đã luôn quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận khéo.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục duy trì nhân rộng các mô hình có tính lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt đi đầu thành phố trong xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của quận và thành phố.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông