Kiến Thụy có 41 cơ sơ Đảng trong sạch, vững mạnh

15:26 02/02/2010

Sáng 1-2, Huyện uỷ Kiến Thụy long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930 * 3-2-2010) và Hội nghị biểu dương tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh 2009, ký giao ước thiđua 2010.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó chủ tịch HĐND TP trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân
Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó chủ tịch HĐND TP trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Năm 2009, đảng bộ huyện có 57 cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 4.989 đảng viên, chiếm 3,93% dân số, tăng 12 đơn vị so với năm 2008. Huyện đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng đảng, đã kết nạp 164 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 249 đảng viên, đào tạo bồi dưỡng 110 cán bộ dự nguồn và 3.381 học viên khác về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Về cơ bản, các tổ chức đảng nắm vai trò chủ đạo trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (tăng trưởng GDP bình quân 6,52%, năng suất lúa 59,44 tạ/ha, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12%), tổng giá trị công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế đạt trên 123,6 tỷ đồng, tình hình quốc phòng an ninh luôn ổn định…

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, toàn huyện có 41 chi đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh, trong đó 15 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được huyện uỷ tặng Giấy khen.

Nhân dịp này, Nhà nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Duy Bình - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho các ông Nguyễn Anh Tuân - Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Đỗ Xuân Trịnh và Phạm Phú Xuất - Phó chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Quốc Trị - Trưởng phòng nội vụ huyện…

Huyện uỷ cũng đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị, quyết tâm thực hiện xuất sắc 6 nhiệm vụ trọng tâm và 18 chỉ tiêu cơ bản được đề ra cho năm 2010.


MINH THẮNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông