Kiều hối gửi về Philippines đạt 16,4 tỷ USD

20:50 18/02/2009

Ngân hàng Trung ương Philippines ngày 16-2 công bố số liệu cho thấy, sốkiều hối gửi về nước của lao động Philippines năm 2008 đạt tới 16,4 tỷUSD, tăng 13,7% so với năm 2007.
Ngân hàng Trung ương Philippines ngày 16-2 công bố số liệu cho thấy, sốkiều hối gửi về nước của lao động Philippines năm 2008 đạt tới 16,4 tỷUSD, tăng 13,7% so với năm 2007.

Lao động Philippines biểu tình phản đối chống cắt giảm việc làm ở trong nước
Lao động Philippines biểu tình phản đối chống cắt giảm việc làm ở trong nước

Hiện nay, Philippines có gần 9 triệu người sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chiếm khoảng 1/10 dân số nước này. Hàng năm họ gửi rất nhiều kiều hối về cho người thân trong nước, kích thích tiêu dùng của người dân Philippines, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng chỉ rõ, cùng với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ngày càng sâu sắc, nhiều kiều dân Philippines sẽ đối mặt với thất nghiệp, đến lúc đó rất có thể sẽ mang lại thử thách gay cấn cho phát triển kinh tế - xã hội của Philippines.


A.V (theo CRI Online)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích