Kinh hoàng cánh đồng Chết ở Campuchia

20:22 07/01/2009

Hôm nay 7-1, nhân dân Campuchia kỷ niệm 30 năm ngày giảiphóng đất nước, thoát khỏi chế độ diệt chủng Khơ-me Đỏ (7-1-1979 * 7-1-2009). Tạikhu di tích Cánh đồng chết, người dân và du khách đã thắp nén hương thơm cầusiêu cho những linh hồn oan khuất. Ảnh của phóng viên báo An ninh Hải Phòng.
Hôm nay 7-1, nhân dân Campuchia kỷ niệm 30 năm ngày giảiphóng đất nước, thoát khỏi chế độ diệt chủng Khơ-me Đỏ (7-1-1979 * 7-1-2009). Tạikhu di tích Cánh đồng chết, người dân và du khách đã thắp nén hương thơm cầusiêu cho những linh hồn oan khuất. Ảnh của phóng viên báo An ninh Hải Phòng.

Cánh đồng chết Choeung Ek là nơi quân Khơ-me Đỏ hành hình các tù nhân bị thanh lọc khỏi chế độ. Ước chừng 17.000 người đã bị giết tại đây từ năm 1975 đến 1979.



Tháp tưởng niệm những nạn nhân đã chết dưới chế độ Khơ-me Đỏ. Công trình bằng đá và kính này được xây dựng năm 1988 trên cánh đồng Choeung Ek, cách thủ đô Phnom Penh 17 km.


Trong tháp có khoảng 8.000 xương sọ của những nạn nhân bị giết ở cánh đồng chết.


Trong tháp, hài cốt được để theo từng tầng.


Tầng thấp nhất để quần áo của các nạn nhân bị giết và được tìm thấy trong các hố chôn tập thể




Tính từ năm 1979 đến nay, người ta đã phát hiện 129 hố chôn tập thể ở cánh đồng chết. 86 ngôi mộ được khai quật với 8.985 bộ hài cốt.


Hố chôn lớn nhất có 450 bộ hài cốt. Có hố chôn chứa 166 bộ hài cốt không đầu.


Đa số các nạn nhân bị bịt mắt, trói tay chân khi chết


Hài cốt được sắp đặt lộ thiên trên chiếc thớt mà quân Khơ-me Đỏ dùng để chặt đầu người, gây xúc động mạnh đối với du khách.


Du khách thắp hương cầu siêu cho những linh hồn oan khuất.



VIỆT ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông