Kỷ luật một số đảng viên xã Hùng Tiến (Vĩnh Bảo)

17:00 24/12/2012

Bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND… xã Hùng Tiến đã nhận hình thức kỷ luật (cảnh cáo, khiển trách) do có vi phạm trong công tác quản lý đất đai, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, giao đất trái thẩm quyền, hợp đồng thuê thầu đất nông nghiệp không đúng, thu tiền của công dân trước khi có quyết định giao đất của UBND thành phố…

Đó là những thông tin chính trong quyết định kỷ luật 14 cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo của Ban thường vụ Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Bảo.

Theo đó, Ban thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Bảo ra quyết định kỷ luật 6 cá nhân gồm: Phạm Văn Khải, Bí thư Đảng uỷ xã; Nguyễn Như Hưng, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Chung, Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Thọ Trường, đảng uỷ viên, Chỉ huy trưởng quân sự xã; Phạm Duy Hiền, nguyên bí thư Đảng uỷ xã; Nguyễn Đắc Tảo, nguyên Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND xã.

Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ ra quyết định kỷ luật 8 đồng chí là cán bộ địa chính, bí thư, trưởng thôn gồm: Đào Xuân Thưởng; Vũ Hồng Chiến; Nguyễn Đình Thanh; Đào Xuân Hanh; Vũ Xuân Đằng; Vũ Xuân Vinh; Phạm Thế Ưu; Phạm Hồng Vị.


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông